Cảnh báo kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai

Thứ Năm, 20/04/2023, 19:27 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 20/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Lãnh đạo Sở NN-PTNT chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Năm 2022, cả nước xảy ra 7 cơn bão, 2 áp thấp nhiệt đới; 258 trận dông lốc, mưa lớn; 286 trận động đất; 310 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất; 191 vụ sạt lở bờ sông, bờ biển… Hậu quả, làm 175 người chết, mất tích; thiệt hại về kinh tế gần 19.500 tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước tiếp tục xảy ra hàng chục trận mưa lớn, dông lốc, sạt lở bờ sông… khiến 7 người mất tích; thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy 4 đợt mưa lớn, kèm theo lốc xoáy, làm ngập úng hàng trăm ha diện tích sản xuất nông nghiệp. Trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra 90 vụ tai nạn, làm 42 người chết, 4 người bị thương và 27 người mất tích; 9 phương tiện bị chìm, cháy. Lực lượng chức năng đã cứu 70 người.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, tỉnh, thành phố triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật nhằm tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Xác định công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chủ động ứng phó, chuyển dịch mạnh mẽ từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm, kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai. Xây dựng kế hoạch phát triển cần lưu ý đến công tác ứng phó với thiên tai, đồng thời, có sự quan tâm tốt hơn đối với các vùng bị ảnh hưởng sau khi xảy ra thiên tai…

TRÚC GIANG

 
;
.