Dịch bệnh tại BR-VT vẫn đang trong tầm kiểm soát

Thứ Ba, 30/11/2021, 19:02 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là nhận định của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19 toàn tỉnh diễn ra chiều 30/11.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, từ ngày 23/11 đến ngày 29/11, toàn tỉnh ghi nhận 4.482 ca mắc mới, tăng 54,2% so với tuần trước đó. Từ ngày 25/11 các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh đã triển khai cách ly tại nhà. Có 1.121 F0 không triệu chứng đang thực hiện cách ly, điều trị tại nhà.

Về công tác tiêm vắc xin, Bộ Y tế đã phân bổ cho BR-VT 2.046.400 liều. 943.912/956.596 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 98,67%; 839.880 người đã tiêm 2 mũi, đạt tỷ lệ 87,81%. Có 51.433/118.913 trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1, đạt 43,25% và 62 trẻ đã tiêm 2 mũi. Toàn tỉnh có 84 trạm y tế lưu động đã được thành lập.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 2) cho người dân huyện Châu Đức. Ảnh: ĐINH HÙNG
Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 2) cho người dân huyện Châu Đức. Ảnh: ĐINH HÙNG

Nhận định dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới là rất cao, tại cuộc họp, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương đã thảo luận và bàn sâu các giải pháp nhằm kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh, như: Tiếp tục tăng độ bao phủ vắc xin, rà soát từng nhà vận động từng người để không bỏ sót người chưa tiêm ngừa, nhất là nhóm có bệnh nền, thừa cân, người già; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ em dưới 18 tuổi; kiểm tra, quản lý chặt chẽ quy trình phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phát huy vai trò của trạm y tế, tổ tư vấn sức khỏe cộng đồng trong cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà; huy động thêm các nguồn lực tham gia công tác quản lý và chăm sóc F0 tại nhà; thay đổi cách truy vết theo hướng tập trung vào ổ dịch lớn theo hộ gia đình, nhóm dân cư, phân xưởng, chuyền sản xuất; khẩn trương thành lập thêm bệnh viện tầng 2 tại tuyến huyện giúp bệnh nhân nặng tiếp cận nhanh cơ hội điều trị, hạn chế di chuyển bệnh nhân đi xa; truyền thông mạnh để người dân không chủ quan lơ là với dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy định 5K…

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ phòng chống dịch đề nghị cần thay đổi cách truy vết theo hướng tập trung vào ổ dịch lớn theo hộ gia đình, nhóm dân cư, phân xưởng, chuyền sản xuất.
Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ phòng chống dịch đề nghị cần thay đổi cách truy vết theo hướng tập trung vào ổ dịch lớn theo hộ gia đình, nhóm dân cư, phân xưởng, chuyền sản xuất.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua đã rất vất vả trong kiểm soát, phòng chống dịch. Dù số ca mắc mới tăng trong thời gian vừa qua, song Bí thư Tỉnh ủy cho rằng dịch bệnh tại BR-VT vẫn đang trong tầm kiểm soát do tỉnh đã dự báo trước tình hình khi thực hiện vừa thích ứng an toàn, vừa phòng chống dịch và đang theo sát, kiểm soát được dịch.

Bí thư Tỉnh ủy cũng biểu dương chính quyền các địa phương khi triển khai cách ly F1, điều trị F0 tại nhà đã thực hiện tốt từ quản lý đến chăm lo thuốc men chu đáo và tạo tinh thần, tâm lý tự tin, thoải mái, đồng thuận hợp tác của nhân dân, giúp giảm áp lực cho cơ sở cách ly, điều trị tập trung để đội ngũ y tế thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cứu chữa bệnh nhân nặng; đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục mở rộng các F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà, phần thẩm định điều kiện nên tính trước để tránh cập rập, bị động.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Xác định vắc xin vẫn đóng vai trò quan trọng giúp hạn chế lây nhiễm, giảm bệnh nặng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tăng độ phủ vắc xin cho người dân, lưu ý đối với lứa tuổi học sinh quy trình tiêm phải tuân thủ an toàn theo khuyến cáo từ Bộ Y tế. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền để người dân không quá hoang mang nhưng luôn nêu cao cảnh giác, thực hiện 5K thường xuyên. Khi có thông tin của Bộ Y tế về virus Omicron thì hướng dẫn, thông tin đầy đủ cho nhân dân, song tuyệt đối không lơ là với biến chủng Delta. F0, F1 và gia đình điều trị, cách ly tại nhà cần tuân thủ đúng hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương chặt chẽ. Các địa phương cần tổ chức tốt sự tham gia của đội ngũ y, bác sĩ, tình nguyện tham gia vào lực lượng hỗ trợ, chăm sóc người cách ly, điều trị tại nhà.

Bí thư Tỉnh ủy giao Trung tâm Chỉ huy, các BCĐ phòng chống, dịch COVID-19 các địa phương chủ động xây dựng kịch bản trong tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, số F0 tăng để chuẩn bị sẵn nguồn lực ứng phó, không để bị động, bất ngờ, mất kiểm soát ở từng khu phố, thôn, xóm, xã, phường, huyện, thị, thành phố.  

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA-HẢI KHÔI

 

;
.