BR-VT là điểm sáng quan tâm, chăm lo người cao tuổi

Thứ Năm, 21/04/2022, 19:43 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 21/4, Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội NCT tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PHÚC LƯU
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PHÚC LƯU

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Toàn tỉnh có 102.422 NCT

Báo cáo với Đoàn khảo sát, ông Lương Trí Tiên, Trưởng Ban đại diện (BĐD) Hội NCT tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 102.422 NCT, 85.552 hội viên, đạt tỷ lệ 83% NCT, 8 Ban đại diện Hội NCT cấp huyện, 82 Hội NCT cơ sở, 556 chi hội và 3.787 tổ hội. 

Về chăm lo cho NCT, giai đoạn 2016-2021, tỉnh và BĐD các cấp thường xuyên tổ chức mừng thọ NCT 100, 90, 85, 80, 75, 70 tuổi. Ngoài tiền và quà của Trung ương, tỉnh cũng tặng quà và tiền mừng thọ NCT; đã thăm, chúc thọ 55.715 lượt NCT với tổng số tiền: 38,718 tỷ đồng. BĐD cấp tỉnh, cấp huyện và hội cơ sở hàng năm phối hợp với ngành LĐ-TBXH rà soát các đối tượng được hưởng chính sách theo Luật NCT. Hiện có 19.262 NCT hưởng chính sách bảo trợ xã hội, 100% đối tượng này có Bảo hiểm Y tế.

Công tác thăm hỏi, tặng quà khi NCT ốm đau, qua đời được Hội NCT cơ sở thực hiện chu đáo: đã thăm, tặng quà 22.017 lượt NCT ốm đau với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng; tổ chức phúng viếng chu đáo nghĩa tình 9.790 người qua đời với tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng. BĐD các cấp phối hợp với các đơn vị sữa chữa 83 nhà tạm cho NCT không nơi nương tựa với tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng. Ngoài ra, 1.415 hội viên đã được vay số tiền hơn 6,7 tỷ đồng để sản xuất-kinh doanh, góp phần tạo điều kiện cho hội viên tích cực lao động, nâng cao đời sống vật chất.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT được quan tâm, BĐD các cấp phối hợp với ngành Y tế khám, lập sổ quản lý sức khỏe cho 27.343 người từ 60 tuổi trở lên; phối hợp Bệnh viện Mắt tỉnh thực hiện mổ mắt, đem lại ánh sáng cho 1.749 người; phối hợp ngành Y tế, các nhà hảo tâm đã khám cấp thuốc miễn phí cho 74.452 lượt người.

Đầu nhiệm kỳ 2016-2021 có 34.712 hội viên NCT đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”. Đến cuối nhiệm kỳ, số hội viên đạt danh hiệu trên là 67.345 người, tăng 94%.
Toàn tỉnh hiện có 20 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; có 19.806 NCT đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất, có 706 người làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, 1.716 người làm kinh tế giỏi.

Phát huy vai trò NCT

Trong giai đoạn 2021-2026, BĐD Hội NCT các cấp tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức Hội NCT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, tăng cường phát huy vai trò NCT; tiếp tục hướng về cơ sở, tập trung phát triển hội viên; lấy hội viên làm trung tâm; lấy chi hội, Tổ hội, CLB để tổ chức các hoạt động; lấy nội dung thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” làm mục tiêu phấn đấu, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Thông qua các hoạt động nâng cao vị trí, vai trò của NCT, Hội NCT trong đời sống xã hội; tập hợp đoàn kết NCT tham gia sinh họat, xây dựng Hội, làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT”, phấn đấu để NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình và xã hội.

Tại buổi làm việc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội phối hợp với các ban ngành Trung ương tham mưu Ban Bí thư, Chính phủ thống nhất về tên gọi, thành lập Hội NCT theo 4 cấp: Trung ương Hội, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (hiện nay cấp tỉnh và huyện là BĐD Hội NCT, trong khi cấp Trung ương, cấp xã là Hội NCT); xem xét, nâng thù lao cho cán bộ chuyên trách; sửa đổi, bổ sung Luật NCT năm 2009 phù hợp thực tiễn.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” cho lãnh đạo tỉnh.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” cho lãnh đạo tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 10/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trước khi ban hành Nghị quyết, tỉnh đã nghiên cứu, áp dụng các tiêu chuẩn của các nước phát triển; có khảo sát, đánh giá, thăm dò người dân, từ đó đưa ra chỉ tiêu phấn đấu trong Nghị quyết. Hiện tỉnh đang triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đề ra một số chỉ tiêu như: Phấn đấu đến năm 2025, chỉ số phồn vinh và hạnh phúc (WBI) tăng trung bình toàn tỉnh tối thiểu 5% mỗi năm, tuổi thọ trung bình: 78 tuổi, tỷ lệ nguời già từ 70 tuổi trở lên được bảo trợ bởi ít nhất một chính sách an sinh xã hội: > 40%; phấn đấu đến năm 2030, WBI thuộc nhóm 10 tỉnh/thành đứng đầu cả nước, tuổi thọ trung bình: 80 tuổi, tỷ lệ nguời già từ 70 tuổi trở lên được bảo trợ bởi ít nhất một chính sách an sinh xã hội: > 70%.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đánh giá, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là điểm sáng về quan tâm, chăm lo cho NCT. Đồng thời, ghi nhận các kiến nghị của tỉnh.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị tỉnh tiếp tục bảo vệ, chăm lo và phát huy vai trò của NCT trong phát triển KT-XH, bảo vệ an ninh trật tự, động viên con cháu, các thế hệ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển địa phương...

Nhân dịp đến thăm và làm việc tại tỉnh, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT” cho Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn; tặng 100 triệu đồng cho hội viên NCT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

PHÚC LƯU - NHUNG HOA

 
;
.