Bức thiết cải tạo môi trường hồ Bàu Sen

Chủ Nhật, 17/03/2024, 18:21 [GMT+7]
In bài này
.

Gần 2 tháng qua, hồ Bàu Sen tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân xung quanh.  

Hồ Bàu Sen là hồ điều hòa lớn của TP.Vũng Tàu, vì vậy, cần phải được nạo vét, cải tạo và chỉnh trang.
Hồ Bàu Sen là hồ điều hòa lớn của TP.Vũng Tàu, vì vậy, cần phải được nạo vét, cải tạo và chỉnh trang.

Lòng hồ nhiều năm không được nạo vét

Trước phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường hồ Bàu Sen, ngày 17/3, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đã chủ trì đoàn khảo sát công tác khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực hồ Bàu Sen (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu).

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu trực tiếp khảo sát hồ Bàu Sen sáng 17/3.
Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu trực tiếp khảo sát hồ Bàu Sen sáng 17/3.

Tại thời điểm kiểm tra, nước dưới lòng hồ vẫn còn màu xanh nhưng tảo chết và rác đã được thu dọn, không còn mùi hôi như thời điểm tháng 1 và tháng 2. Về cơ bản, ô nhiễm môi trường khu vực hồ Bàu Sen đã được cải thiện đáng kể. “Từ đầu tháng 3 đến nay, mùi hôi đã giảm rõ rệt, đỡ nhiều so với hồi Tết”, ông Cao Quốc Trọng (119/5 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam) nói. 

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xe máy Công ty CP Công viên cây xanh và phát triển đô thị Vũng Tàu (UPC) cho biết, từ khoảng giữa tháng 1 đến cuối tháng 2, hồ Bàu Sen đã xảy ra tình trạng tảo chết xanh hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nguyên nhân do lòng hồ nhiều năm không được nạo vét khiến lượng bùn tích tụ dày, khi gặp trời nắng to kéo dài, mực nước dưới lòng hồ giảm sâu nên tảo nở xanh hồ và chết gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

“Theo định khoán của thành phố, 3 ngày công ty mới phải vớt rác, làm vệ sinh hồ Bàu Sen một lần. Nhưng ngay từ khi có hiện tượng tảo chết, UPC phải cắt cử 4 công nhân làm việc hàng ngày để thu gom tảo và rác trên mặt hồ”, ông Hoàn nói.

Cùng với giải pháp thu gom, UPC đã dùng chế phẩm sinh học để cắt tảo đáy và xử lý bùn trên diện tích toàn hồ. Đến nay không còn xuất hiện tảo xanh nổi lên mặt hồ, tình trạng nước hồ đã được cải thiện đáng kể. Theo lãnh đạo UPC, công nhân của công ty thường xuyên vớt rác để bảo đảm mặt hồ luôn sạch. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế chứ không thể triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại hồ Bàu Sen.

Thúc đẩy dự án công viên Bàu Sen

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, về lâu dài, để bảo đảm môi trường khu vực hồ Bàu Sen, thành phố sẽ tổ chức cải tạo cảnh quan khu vực xung quanh hồ thành công viên và đầu tư các hạng mục cây xanh, cảnh quan, đường đi bộ, thoát nước mưa, thu gom nước thải và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật công viên khác...

Công nhân UPC thu gom rác trên hồ Bàu Sen sáng 14/3.
Công nhân UPC thu gom rác trên hồ Bàu Sen sáng 14/3.

Đồng thời, sửa chữa bờ kè hiện hữu xung quanh hồ và nạo vét, cải tạo lòng hồ Bàu Sen bảo đảm chiều sâu tích nước tối thiểu trong hồ điều hòa, xử lý bùn hữu cơ trong hồ để không còn mùi hôi, xử lý nước bẩn thay bằng nước có chất lượng tốt hơn, cải tạo cảnh quan hồ như trồng cây bè thủy sinh, thả cá... Từ đó, từng bước chỉnh trang bộ mặt của khu vực hồ Bàu Sen ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Sau khi khảo sát thực tế, UBND TP.Vũng Tàu đã giao Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN-MT và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Vũng Tàu tổ chức rà soát lại toàn bộ quy hoạch, chủ trương đầu tư dự án công viên Bàu Sen và dự án nạo vét, cải tạo hồ Bàu Sen để cải tạo cảnh quan, môi trường khu vực nêu trên.

Dự kiến, dự án công viên Bàu Sen được thực hiện trên diện tích khoảng 18ha mặt nước và 32ha diện tích đất. Tổng kinh phí đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.
Dự án được triển khai nhằm hình thành không gian công viên công cộng xanh - sạch - đẹp với các khu vực sân bãi, đường dạo cảnh quan, quảng trường… phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, kết nối cộng đồng của người dân TP.Vũng Tàu. Dự án cũng nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong đó, hồ Bàu Sen tiếp tục giữ chức năng là hồ điều hòa, góp phần chống ngập cục bộ cho thành phố.

Hiện nay, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen đang chờ phê duyệt. “Dự án đã được tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tuy nhiên, trước sự bức thiết về cải tạo môi trường hồ Bàu Sen, thành phố đẩy nhanh tiến độ, trong tháng 5/2024 sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt dự án và tháng 7/2024 sẽ xin thông qua HĐND tỉnh để triển khai dự án trong giai đoạn 2024-2025 và hoàn thành trong năm 2026”, ông Thảnh thông tin thêm.

Trong thời gian chờ dự án Công viên Bàu Sen và dự án Nạo vét, cải tạo hồ Bàu Sen được triển khai, trước mắt, UBND TP.Vũng Tàu giao Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN-MT tiếp tục phối hợp với UPC duy trì vệ sinh hồ Bàu Sen, vớt rác thải trên mặt hồ. UBND TP.Vũng Tàu cũng sẽ dành một phần nguồn ngân sách hợp lý để nạo vét bùn ở những khu vực bị tích tụ nhiều, giảm thiểu tối đa ô nhiễm.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

;
.