Phát hiện các ổ dịch tả heo châu Phi ở xã Hòa Hội và Nghĩa Thành
Ngày 2-8, ông Nguyễn Xuân Trung, Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã xuất hiện 2 ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Hòa Hội và xã Nghĩa Thành.
Các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn TPHCM tăng cường xịt khử khuẩn, vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch tả heo Châu Phi. |
Theo đó, 2 ổ dịch được phát hiện tại xã Hòa Hội và xã Nghĩa Thành trong các ngày 26-28/7. Ngay sau khi nghi ngờ ổ dịch lực lượng thú y đã phối hợp với địa phương tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Kết quả từ Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II xác định cả hai mẫu đều dương tính với vi rút dịch tả heo Châu Phi.
Cụ thể, tại ổ dịch ở xã Hòa Hội, hộ chăn nuôi ông Nguyễn Tài Mậu có tổng đàn 37 con, trong đó có 2 con (gồm 1 heo đực giống và 1 heo nái) chết với triệu chứng sốt, co giật. Toàn bộ số heo chết đã được tiêu hủy đúng quy định, đàn còn lại hiện khỏe mạnh, không ghi nhận thêm ca bệnh mới.
Còn ổ dịch tại xã Nghĩa Thành nghiêm trọng hơn khi ghi nhận liên tiếp các trường hợp heo chết. Hộ ông Nguyễn Xuân Khu có tổng đàn 134 con, trong đó đến nay đã tiêu hủy 24 con với tổng trọng lượng hơn 2 tấn. Quá trình tiêu hủy được tiến hành từ ngày 28 đến 31/7 với sự giám sát chặt chẽ của chính quyền và cơ quan chuyên môn.
Chi cục đã chỉ đạo các Trạm Chăn nuôi, Trồng trọt và Khuyến nông địa phương phối hợp cùng UBND hai xã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó: tiêu hủy heo bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, cấp phát vật tư phòng dịch và hướng dẫn kỹ thuật cho người dân. Đồng thời, yêu cầu chủ hộ chăn nuôi nghiêm cấm vận chuyển, bán tháo hoặc tiếp nhận đàn mới trong thời gian theo dõi.
Ngành chức năng cũng đã tiến hành giám sát chặt tình hình dịch tại các khu vực lân cận, tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ heo trái phép, xử lý nghiêm các hành vi vứt xác heo chết gây ô nhiễm môi trường.
Nhận định tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt cảnh báo nguy cơ dịch còn có thể tiếp tục lan rộng do mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, thiếu điều kiện đảm bảo an toàn sinh học vẫn phổ biến. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đã ghi nhận hơn 1.000 ổ dịch tả heo Châu Phi từ đầu năm 2025 đến nay, khiến hơn 120.000 con heo buộc phải tiêu hủy, các địa phương không được chủ quan.
Chi cục đã xây dựng phương án ứng phó, trong đó tập trung tổ chức tổng vệ sinh, phun khử trùng định kỳ trong vùng bị dịch và vùng giám sát; tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho cấp xã điều tra, khoanh vùng và dập dịch; hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và tiêm phòng vaccine theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Chi cục cũng đề nghị chính quyền địa phương xem xét chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi bị ảnh hưởng do dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng, chủ động phòng bệnh từ cơ sở.
ĐÔNG HIẾU