Hai thanh niên lãnh 24 năm tù về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý

Thứ Hai, 13/03/2023, 16:51 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 13/3, TAND tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Trường Giang (SN 1992) 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma tuý” và Ngô Tuấn Sang (SN 1993, cùng ngụ TP.Vũng Tàu) 4 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Ngô Tuấn Sang (bìa trái) và Phạm Trường Giang bị tuyên phạt 24 năm tù về tội
Bị cáo Ngô Tuấn Sang (bìa trái) và Phạm Trường Giang bị tuyên phạt 24 năm tù về tội "mua bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Theo cáo trạng, khoảng 16h30 ngày 9/8/2022, tại hẻm 159/12 đường 2/9, phường 12, TP. Vũng Tàu, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Công an phường 12, Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Sang tàng trữ gần 5 gam ma tuý, loại Methamphetamine.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp chỗ ở của Sang tại căn nhà số 81/1C Phước Thắng, phường 12, TP. Vũng Tàu thì phát hiện và bắt quả tang Giang tàng trữ ma tuý. Tang vật thu giữ gồm: hơn 86,5 gam Methamphetamine; 81,3 gam Ketamine và hơn 25,6 gam MDMA.

Quá trình điều tra, Giang khai để có tiền chi tiêu và ma tuý để sử dụng, Giang liên lạc qua ứng dụng Telegram với Quân (không rõ lai lịch, địa chỉ) hỏi mua 70 triệu đồng ma tuý các loại.

Sau khi thống nhất phương thức giao dịch, Giang đi xe khách đến TP. Hồ Chí Minh để lấy ma tuý trong túi nylon màu đen cạnh thùng rác theo sự chỉ dẫn của Quân. Sau đó, Giang đem ma túy về phòng trọ để cất giấu. Đến ngày 9/8/2022 khi Giang đang sử dụng ma tuý tại phòng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngoài lần mua ma tuý như nêu trên, trước đó Giang liên lạc với Quân hỏi mua ma tuý các loại với số tiền 35 triệu đồng. Với phương thức giao dịch tương tự, sau khi mua được ma tuý, Giang mang về phòng trọ cất giấu. Số ma tuý mua được, Giang bán cho Sang 2 lần với tổng số tiền 4 triệu đồng.

Ngoài ra, Giang còn bán ma tuý cho các con nghiện (không rõ họ tên và địa chỉ) trên địa bàn TP. Vũng Tàu, mỗi lần bán từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

Cáo trạng cáo buộc hành vi của Sang đã phạm vào tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 1-5 năm tù.  Hành vi của Giang đã phạm vào tội “mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đối với đối tượng tên Quân, là người đã bán ma túy cho Giang, hiện chưa xác minh được nhân thân lai lịch, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh tiếp tục xác minh, khi đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN

;
.