Phát huy vai trò của người đứng đầu trong giải quyết khiếu kiện

Thứ Sáu, 24/08/2018, 11:16 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 24-8, tại TP.Vũng Tàu, Ban Nội chính Trung ương tổ chức tọa đàm chuyên đề: “Kinh nghiệm tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu kiện kéo dài, xử lý điểm nóng và các vấn đề bức xúc trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam”.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT tham dự tọa đàm.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT tham dự tọa đàm.

Đến dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy 13 tỉnh, thành phố phía Nam.

Phát biểu tại tọa đàm, các đại biểu đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến các khiếu kiện, các vấn đề bức xúc trong thời gian qua; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác giải quyết khiếu kiện kéo dài, hạn chế phát sinh các điểm nóng tại địa phương.

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, để giải quyết hiệu quả các vụ khiếu kiện kéo dài, xử lý điểm nóng, các địa phương cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước và lấy hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác…

Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH

 

;
.