Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm và chúc tết tỉnh BR-VT

Thứ Ba, 08/01/2019, 16:18 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 8-1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm và chúc tết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đón và làm việc với đồng chí Trần Quốc Vượng có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng hoa chúc Tết lãnh đạo tỉnh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng hoa chúc Tết lãnh đạo tỉnh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Báo cáo với đồng chí Trần Quốc Vượng về kết quả phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng năm 2018, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết: Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng năm 2018 của tỉnh đều tăng. GDRP của tỉnh đạt 7,2%. Kinh tế của tỉnh dựa vào 4 trụ cột là công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch. Tỉnh rất nỗ lực chăm lo y tế, giáo dục, giảm nghèo, an sinh xã hội. Quốc phòng-an ninh được bảo đảm và giữ vững.

Về xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, báo cáo về kết quả phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng năm 2018.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, báo cáo về kết quả phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng năm 2018.

Đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh BR-VT trong năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết: Năm 2018, kinh tế Việt Nam phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững, đối ngoại phát triển. Vị thế của Việt Nam, của Đảng, Nhà nước trên trường quốc tế được nâng lên. Trong sự phát triển của đất nước có sự đóng góp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - cực tăng trưởng lớn của cả nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh BR-VT trong năm 2018.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh BR-VT trong năm 2018.

Nhân dịp đón tết Kỷ Hợi 2019, đồng chí Trần Quốc Vượng chúc các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng bộ tỉnh và các tầng lớp nhân dân năm mới khí thế mới, quyết tâm mới; phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, truyền thống đổi mới và sáng tạo, tiếp tục phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng giàu mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, trở thành một đầu tàu kinh tế của Việt Nam.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chụp hình lưu niệm với các các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chụp hình lưu niệm với các các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

;
.