KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV: Cần khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật

Thứ Bảy, 24/07/2021, 18:07 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 24/7, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận tại tổ 16 và tổ 19 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Yến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khóa XV phát biểu tại buổi thảo luận tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Ảnh: CHÂU VŨ.
Bà Nguyễn Thị Yến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khóa XV phát biểu tại buổi thảo luận tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Ảnh: CHÂU VŨ.

Phát biểu thảo luận, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khóa XV nêu thực trạng thực hiện chưa đạt yêu cầu hoặc chậm trễ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do luật đã có hiệu lực nhưng Chính phủ còn “nợ” nghị định, các bộ, ngành cũng chưa kịp thời ban hành văn bản, thông tư hướng dẫn. Điều này kéo theo việc tổ chức thực hiện ở các địa phương, bộ ngành bị chậm trễ, gặp nhiều khó khăn.

Do vậy, bà Nguyễn Thị Yến đề nghị khi xây dựng luật, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đến dự án luật trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phải kèm theo dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành. Việc này giúp ngay khi luật có hiệu lực thì nghị định cũng được ban hành, tạo thuận lợi cho các địa phương, bộ, ngành trong việc thi hành.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi thảo luận tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Ảnh: CHÂU VŨ.
Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi thảo luận tổ về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Ảnh: CHÂU VŨ.

Tại buổi thảo luận, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội đánh giá, năm 2020 tình hình thế giới, trong nước có nhiều biến động, nhất là ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để làm tốt hơn nữa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn tới, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng đề nghị Chính phủ cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành địa phương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần phải đồng bộ, hiệu quả từ Trung ương đến bộ, ngành, địa phương, cơ sở và các tầng lớp nhân dân. Quá trình triển khai phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, Chính phủ cần sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương; tiếp tục tăng cường học trực tuyến ở các cấp; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

KHÁNH CHI

;
.