Xây dựng được bản đồ dịch tễ tại địa phương để xác định được các vùng có nguy cơ cao

Thứ Sáu, 23/07/2021, 15:13 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 23/7, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với UBND tỉnh, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các ban, ngành, địa phương.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết,  từ 6 giờ ngày 22/7 đến 6 giờ ngày 23/7, toàn tỉnh ghi nhận 80 ca mắc mới. Trong đó, huyện Long Điền 66 ca, huyện Xuyên Mộc 9 ca và TP. Vũng Tàu 5 ca. Riêng tại TP. Bà Rịa phát hiện 1 F0 chưa cấp mã số và 1 ca nghi nghiễm qua test nhanh 2 lần dương tính đang chờ kết quả PCR.

Theo nhận định của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, số ca mắc tăng lên, tuy nhiên, chỉ có 1 ca phát hiên trong cộng đồng, còn lại 79 ca đều nằm trong khu phong tỏa hoặc đang cách ly tập trung. Điều này chứng tỏ công tác phòng, chống dịch đang đi đúng hướng theo phương châm đi trước, đón đầu, khoanh vùng, dập dịch, không chạy theo dịch.

Huyện Long Điền chỉ đạo TT.Long Hải thành lập thêm 12 chốt kiểm soát người ra, vào ở 12 tổ dân cư vào sáng 22/7,.
Huyện Long Điền chỉ đạo TT.Long Hải thành lập thêm 12 chốt kiểm soát người ra, vào ở 12 tổ dân cư vào sáng 22/7,.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống dịch tại một số điểm nóng như huyện Long Điền, TP. Vũng Tàu.

Ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền cho biết, trong những ngày qua, địa phương đã tiến hành lấy mẫu test nhanh khoảng 28.000 người dân TT. Long Hải, còn 8 ngàn người sẽ được lấy mẫu trong ngày 23/7. Đồng thời, huyện cũng đã lên kế hoạch để lấy mẫu test nhanh tại xã Phước Hưng, Phước Tỉnh trong 3 ngày tới. Cùng với việc nhanh chóng khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, huyện Long Điền sẽ tiếp tục phong tỏa chặt chẽ TT. Long Hải, bảo đảm người dân tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị 16.

Là người trực tiếp chỉ huy công tác phòng, chống dịch tại TP. Vũng Tàu, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, sau 9 ngày TP. Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và thực hiện truy vết, xét nghiệm diện rộng đã rút được nhiều kinh nghiệm. Đó là, cần khảo sát kỹ lưỡng, xây dựng được bản đồ dịch tễ tại địa phương để xác định được các vùng có nguy cơ cao, từ đó, xây dựng kế hoạch tổng thể, xác định được nguồn nhân lực, vật lực cần phải huy động; trong công tác phòng, chống dịch người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm, có sự điều hành đồng bộ, thống nhất để mang lại hiệu quả cao nhất.

Một trong những kinh nghiệm rút ra trong công tác phòng, chống dịch của TP. Vũng Tàu là xây dựng được bản đồ dịch tễ tại địa phương để xác định được các vùng có nguy cơ cao, từ đó, xây dựng kế hoạch tổng thể, xác định được nguồn nhân lực, vật lực cần phải huy động. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân phường 11, TP. Vũng Tàu. Ảnh: BẢO KHÁNH
Một trong những kinh nghiệm rút ra trong công tác phòng, chống dịch của TP. Vũng Tàu là xây dựng được bản đồ dịch tễ tại địa phương để xác định được các vùng có nguy cơ cao, từ đó, xây dựng kế hoạch tổng thể, xác định được nguồn nhân lực, vật lực cần phải huy động. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân phường 11, TP. Vũng Tàu. Ảnh: BẢO KHÁNH

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Ngọc Thuận cũng cho biết, sau khi xét nghiệm khoảng 115 ngàn dân, TP. Vũng Tàu sẽ tiếp tục sàng lọc đợt 2 để tìm và tách F0 ra khỏi cộng đồng; đồng thời, tiếp tục quản lý chặt chẽ địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội.

Chốt kiểm soát người ra, vào tại KP4, phường 7, TP. Vũng Tàu. Ảnh: QUỐC THÁI
Chốt kiểm soát người ra, vào tại KP4, phường 7, TP. Vũng Tàu. Ảnh: QUỐC THÁI

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu, huyện Long Điền phải thực hiện quyết liệt các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch. Huyện cần có sự chỉ huy thống nhất, đồng bộ từ huyện đến cơ sở để khắc phục các vướng mắc trong những ngày qua, hoàn thành nhanh công tác truy vết, xét nghiệm người dân tại TT. Long Hải và các địa phương lân cận. Đồng thời, chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn để bảo đảm người dân chấp hành theo Chỉ thị 16, không để tình hình dịch bệnh tại địa phương diễn biến phức tạp hơn; quản lý chặt hơn các khu vực có nguy cơ cao như cảng cá.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ông Phạm Viết Thanh cho biết, Ban Bí thư vừa ban hành Điện khẩn về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. Các cấp ủy, địa phương căn cứ vào tình thực tế để có sự triển khai kịp thời, cụ thể. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế trong phòng, chống dịch, UBND tỉnh nghiên cứu để thực hiện nhằm bảo đảm cơ sở, vật chất trong phòng, chống COVID-19. 

Về công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh chỉ đạo, các địa phương và ngành y tế tiếp tục làm nhanh nhưng phải kỹ lưỡng công tác truy vết, xét nghiệm, sàng lọc để tách F0 ra khỏi cộng đồng. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân đóng vai trò rất quan trọng, do đó, các địa phương cần tập trung, chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức để đem lại hiệu quả cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh lưu ý với ngành y tế, dù dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang trong tầm kiểm soát, tuy nhiên, ngành y tế cần tiếp tục chủ động xây dựng phương án, tìm kiếm các địa điểm bổ sung, dự phòng để làm cơ sở cách ly và điều trị các ca nhiễm COVID-19. Đồng thời, nhanh chóng tổ chức tiêm vắc xin cho các đối tượng theo quy định nhưng phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

PHÚ XUÂN

 

;
.