Hoa đào vào BR-VT

Thứ Sáu, 17/01/2020, 21:57 [GMT+7]
In bài này
.

Những ngày này dọc các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Tri Phương, khu tam giác Lê Lợi - Trần Hưng Đạo - Lê Quý Đôn, đào Bắc bắt đầu được bàn bán. Hầu hết là đào lai được ghép từ đào đá, đào rừng với mầm của các loại hồng đào, bích đào. Theo những người bán đào, từ đầu tháng 1 đến nay, miền Bắc có những ngày nắng ấm kéo dài làm đào bung hoa sớm nên lượng đào vận chuyển vào BR-VT không nhiều như mọi năm. Giá bán từ 700 đến 800 ngàn đồng/gốc cao từ 1m trở xuống, trên 1m 1,2 triệu đồng; đào ghép trên gốc đào đá cổ thụ có chiều cao gần 2m, nhiều nụ to phân bố đều trên các cành giá bán gần 10 triệu đồng/gốc.

Anh Nguyễn Xuân Bắc bọc bao nilon giữ ấm để đào bung nụ đúng thời khắc giao thừa.
Anh Nguyễn Xuân Bắc bọc bao nilon giữ ấm để đào bung nụ đúng thời khắc giao thừa.

Ghi nhận tại các điểm bán đào đã bắt đầu có người đến xem, tham khảo giá. Tuy nhiên, lượng khách đặt cọc mua ngay chưa nhiều. Anh Nguyễn Xuân Bắc, quê Thái Bình, hơn 20 mùa bán đào Tết ở khu tam giác Lê Lợi - Trần Hưng Đạo - Lê Quý Đôn, cho biết, đào anh bán chủ yếu được trồng tại Thái Bình. Năm nay anh đưa vào BR-VT gần 200 gốc. 2 ngày qua chủ yếu khách quen đến tham quan, xem hàng, sức mua chậm. Khí hậu năm nay lạnh hơn, vị trí trưng bày đào bán lại gần biển nên anh Bắc phải dùng bao nilon bọc cành lại, tránh gió và giữ ấm để cây khỏe mạnh, bung nụ đúng dịp Tết.

Tin, ảnh: ĐAN CHÂU

;
.