"Giải cứu" nông sản Hải Dương

Thứ Sáu, 05/03/2021, 20:27 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 5/3, nhóm từ thiện Phước Hạnh cùng một số đơn vị, tổ chức từ thiện khác trên địa bàn tỉnh đã tổ chức bán nông sản phi lợi nhuận giúp bà con vùng dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương.

Người dân Vũng Tàu mua nông sản Hải Dương tại số 30 Quang Trung.
Người dân Vũng Tàu mua nông sản Hải Dương tại số 30 Quang Trung.

Hơn 50 tấn nông sản gồm: su hào, bắp cải, cà rốt, ổi… được lấy từ tỉnh Hải Dương và đưa về TP. Vũng Tàu bán tại 2 điểm tập kết chính là: số 30, Quang Trung (Nhà Thiếu nhi tỉnh cũ) và 977 Bình Giã (đối diện Trường THPT Nguyễn Huệ). Từ đây, nhóm thiện nguyện chuyển nông sản tới 20 điểm hỗ trợ tiêu thụ trên địa bàn thành phố như: 155, Bình Giã; 808 đường 30/4; chùa Liên Trì, chùa Vạn Phước...

Với mục đích phi lợi nhuận, giá bán các loại nông sản được tính theo giá gốc như: bắp cải và su hào 6.000 đồng/kg, cà rốt 8.000 đồng/kg, củ sắn 7.000 đồng/kg, ổi 9.000 đồng/kg.

Tin, ảnh: NHUNG HOA

;
.