Kiểm soát chặt công tác phòng, chống dịch tại cảng cá

Thứ Bảy, 18/09/2021, 00:19 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 17/9, Đoàn công tác do ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu làm Trưởng Đoàn đã khảo sát công tác phòng, chống dịch tại 4 cảng cá tại phường 5, phường 11 và khu vực đánh bắt hải sản ven biển phường 10.

Đoàn công tác lãnh đạo TP.Vũng Tàu khảo sát tâm tư nguyện vọng, đời sống ngư dân đánh bắt hải sản tại khu vực ven biển phường 10, TP.Vũng Tàu.
Đoàn công tác lãnh đạo TP.Vũng Tàu khảo sát tâm tư nguyện vọng, đời sống ngư dân đánh bắt hải sản tại khu vực ven biển phường 10, TP.Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế TP.Vũng Tàu, hiện trên địa bàn thành phố có 529 ghe thuyền/6.630 thuyền viên đang neo đậu. Thành phố có 6 cảng cá trong đó có 4 cảng cá đang hoạt động theo phương án 3 tại chỗ với 75 công nhân. Trong ngày 17/9, Cảng Cát Lở (1007/34, đường 30-4, phường 11) và Cảng Xí nghiệp Cơ khí tàu thuyền (60 Bạch Đằng, phường 5) tiếp nhận 5 tàu vào bốc dỡ với tổng khối lượng bốc dỡ là 193.5 tấn. Việc bốc dỡ hải sản của tàu thuyền khi vào bờ được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Xe tải khi vào cảng để chở hải sản, tài xế phải có giấy xét nghiệm âm tính, giấy thông hành. Xe khi ra, vào cảng được phun khử, tài xế tuyệt đối không được rời cabin. Việc bốc dỡ hải sản phải do thuyền viên trên tàu thực hiện, không phân loại hải sản tại cảng cá.

Qua khảo sát, ông Hoàng Vũ Thảnh yêu cầu BQL cảng, lực lượng Biên phòng, lãnh đạo UBND phường 5 và 11 cần tăng cường, kiểm soát chặt các tàu vào cảng để bốc dỡ hải sản, tích cực nhắc nhở, động viên các chủ tàu thuyền viên chủ động thực hiện các quy định phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng khảo sát, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng ngư dân và yêu cầu địa phương bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cần thiết cho ngư dân đang tạm ngừng hoạt động đánh bắt hải sản trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.