Chuyện IUU ở Phước Hưng

Thứ Hai, 20/03/2023, 19:25 [GMT+7]
In bài này
.

Phước Hưng (huyện Long Điền) là xã ven biển, có nhiều ngư dân hành nghề đánh bắt xa bờ, nhưng đến nay chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào vi phạm đánh bắt qua vùng biển nước ngoài. Kết quả tích cực này, không phải tự nhiên mà có!

Lãnh đạo xã Phước Hưng đến từng nhà ngư dân tuyên truyền, ký cam kết chống khai thác IUU.
Lãnh đạo xã Phước Hưng đến từng nhà ngư dân tuyên truyền, ký cam kết chống khai thác IUU.

Giáo xứ cũng tích cực vào cuộc

Ông Nguyễn Văn Thức (ở ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) có 2 tàu trên 18m đánh bắt xa bờ (lưới rê) các loại cá thu, cá ngừ, luôn tuân thủ ghi chép nhật ký khai thác đầy đủ, kể cả những lúc bán cá ngoài biển hay cho tàu vận tải chuyển cá vào bờ. Bên cạnh đó, 2 tàu cũng bật thiết bị giám sát hành trình suốt 24/7. “Nhiều lúc bị chuột cắn đứt dây thiết bị giám sát hành trình khi tàu đang đi biển, nhìn qua máy định vị thấy mất kết nối, tôi đều báo thuyền trưởng quay tàu về bờ trong vòng 10 ngày để sửa chữa, thay máy”, ông Thức nói. 

Xã Phước Hưng phía Nam giáp biển, có đông ngư dân là giáo dân nên việc truyên truyền tuân thủ quy định IUU được Giáo xứ Phước Hưng rất quan tâm.

Chánh xứ Giáo xứ Phước Hưng Nguyễn Văn Thuyết cho biết, trong các buổi lễ nhà thờ, đều lồng nội dung tuyên truyền, nhắc nhở tuân thủ quy định IUU, phân tích rõ cho các ngư dân những mặt có hại của việc đánh bắt xa bờ không vượt qua ranh giới Việt Nam và các quy định xử phạt khi vi phạm.

Bên cạnh đó, Chánh xứ Nguyễn Văn Thuyết còn tuyên truyền đến các ngư dân - giáo dân Luật Biển Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển đảo; Luật Thủy sản năm 2017; Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về 180 ngày hành động quyết liệt gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2023… Có những điều lệ, quy định, con số kỹ thuật chưa hiểu hoặc bất cập, gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, Giáo xứ Phước Hưng phối hợp với địa phương mời đại diện Đồn Biên phòng Phước Tỉnh về trao đổi, tháo gỡ.

180 ngày hành động hiệu quả gỡ “thẻ vàng”

Trung tá Bùi Huy Trung, Phó Đồn trưởng Đồn Biên Phòng Phước Tỉnh cho biết, cho đến nay chưa có một ngư dân - giáo dân nào của xã Phước Hưng vi phạm quy định đánh bắt qua ranh giới nước ngoài.

Xã Phước Hưng có 129 tàu cá, trong đó có 59 tàu trên 15m đánh bắt xa bờ. Từ năm 2022 đến nay, xã đã đẩy mạnh triển khai 180 ngày hành động chống khai thác IUU, tổ chức chương trình “Ăn sáng cùng Ngư dân” tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân;  phát, dán 1.500 tờ rơi tuyên truyền về các quy định...

Xã cũng đã tổ chức cho 100% các tàu ghe đánh bắt xa bờ ký cam kết chống khai thác IUU: mở thiết bị giám sát hành trình tàu cá 24/7 trong quá trình đi biển; không đánh bắt vùng biển nước ngoài; không khai thác, tiếp tay hay bao che cho hoạt động khai thác hải sản trái phép; chấp hành nghiêm quy định về ghi nhật ký khai thác…

“Từ năm 2022 đến nay công tác phối hợp, đấu tranh chống khai thác IUU đã được xã triển khai tích cực, có hiệu quả. Công tác giám sát tàu cá hoạt động trên biển, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác từng bước được cải thiện; việc xử lý các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp ngày càng quyết liệt hơn”, ông Phan Thành Hiệp, Quyền Chủ tịch UBND xã Phước Hưng thông tin.

Bài, ảnh: NGUYÊN MINH

;
.