Một người phụ nữ tử vong tại chỗ do té vào bánh sau xe tải

Thứ Hai, 22/04/2019, 12:17 [GMT+7]
In bài này
.

Vào khoảng 7 giờ 30 ngày 22-4, chị Nguyễn Thị Lựu (SN 1979)  hộ khẩu thường trú tại thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức) điều khiển xe mô tô Yamaha hiệu Sirus mang biển kiểm soát 72F1-431.05 từ xã Tóc Tiên ra phường Hắc Dịch. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi đi đến đoạn đường qua địa bàn tổ 2, ấp 2, xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ), chị Lựu thắng gấp xe nên bị té (hiện chưa rõ nguyên nhân chị Lựu bóp thắng xe). Lúc này, xe mô tô trượt dài vào lề đường còn chị Lựu té văng ra đường vào bánh sau bên phải của xe tải mang biển kiểm soát 72L-3708 do ông Phạm Văn Thuyến (SN 1967) có hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Hà, xã Châu Pha (thị xã Phú Mỹ) điều khiển.

Xe mô tô Yamaha hiệu Sirus mang biển kiểm soát 72F1-431.05 chị Nguyễn Thị Lựu tại hiện trường.
Xe mô tô Yamaha hiệu Sirus mang biển kiểm soát 72F1-431.05 chị Nguyễn Thị Lựu tại hiện trường.
Lực ượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
Lực ượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
Xe tải mang biển kiểm soát 72L-3708 do ông Phạm Văn Thuyến điều khiển.
Xe tải mang biển kiểm soát 72L-3708 do ông Phạm Văn Thuyến điều khiển.

Hiện các cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ đang xác minh làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng này.Theo tường trình của ông Phạm Văn Thuyến, tài xế xe tải, khi xe ông đang lưu thông đến đoạn đường trên thì ông có cảm nhận xe bị xóc nhẹ như va phải đá. Nhưng nhìn vào kiếng chiếu hậu, ông thấy có người bị nạn nên cho xe tấp vào lề đường và dừng lại. Ông xuống xe đưa người bị nạn đi cấp cứu, nhưng do bị bánh xe tải cán qua đầu chị Nguyễn Thị Lựu làm vỡ mũ bảo hiểm và bể đầu, tử vong nên ông đã gọi cho lực lượng chức năng đến giải quyết.

MẠNH KHÁ

;
.