Vợ chồng "hờ" vào tù vì mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ Tư, 26/08/2020, 20:24 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 26/8, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tính, sinh năm 1995 (quê ở Vĩnh Long), tạm trú phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Đỗ Thị Thảo, sinh năm 1991 (quê ở Phú Yên) cùng tạm trú tại phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung bản án, 15 giờ ngày 17/3/2020, tại khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước (TX.Phú Mỹ), Phòng PC04 (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường Tân Phước bắt quả tang Nguyễn Thanh Tính và Đỗ Thị Thảo có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ được là 4 gói nilon màu trắng được hàn kín (tổng khối lượng 165,1572 gam ma túy, loại Mathamphetamine), thu giữ 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 1 cân tiểu ly.

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận là vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Nguyễn Thanh Tính khai nhận số ma túy trên là được nhận từ một người tên Vũ (ở Long Hải, huyện Long Điền) để giao cho một đối tượng tên Tuấn (ở phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ), Tính chỉ nhờ Đỗ Thị Thảo cất giữ hộ 1 gói ma túy do Tính mua để cả hai sử dụng chung. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Nguyễn Thanh Tính 20 năm tù về tội  “Mua bán trái phép chất ma túy”; Đỗ Thị Thảo 18 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Được biết, 2 bị cáo đều nghiện ma túy và bị TAND huyện Long Điền ra quyết định đưa vào trại cai nghiện. Riêng bị cáo Tính từng bị TAND TP.Vũng Tàu tuyên phạt 8 tháng tù giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và đã được xóa án tích.

TRÚC GIANG

;
.