Tuần hành phản đối Monsanto tại Pháp

Chủ Nhật, 19/05/2019, 16:30 [GMT+7]
In bài này
.

Hàng ngàn người dân tại khoảng 40 thành phố lớn của Pháp ngày 19-5 đã tham gia cuộc tuần hành phản tập đoàn Mỹ Monsanto. Nhà sản xuất này đang lưu hành loại thuốc diệt cỏ có chứa hoạt chất glyphosate mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có nguy cơ gây ra bệnh ung thư đối với người sử dụng.

Sự kiện này đã thu hút sự tham gia của các nhà môi trường và nhiều thủ lĩnh đảng phái chính trị của Pháp, một tuần trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu. Nhiều ứng cử viên của cuộc bầu cử này đã tuyên bố kiên quyết chấm dứt các hoạt động vận động hành lang của Monsanto tại các cơ quan đầu não châu Âu tại Brussels. Họ dự định sẽ đưa việc ngừng sử dụng thuốc hóa học trừ sâu trở thành ưu tiên trong nhiệm kỳ mới của Nghị viện châu Âu.

Cuộc tuần hành tại Pháp nhằm hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường phản đối Monsanto trên toàn thế giới, được tổ chức hàng năm từ năm 2013 tại khoảng 50 quốc gia.

AFP

 
;
.