SIÊU DỰ ÁN CỦA PSG

Wijnaldum, Ramos, Hakimi, Donnarumma và hơn thế nữa

Thứ Sáu, 02/07/2021, 19:25 [GMT+7]
In bài này
.

Giới chủ Qatar kỷ niệm một thập kỷ tiếp quản PSG (Paris Saint-Germain) bằng một kỳ mua sắm khá hoành tráng. Dù 3/4 tân binh đã (hoặc sắp) chiêu mộ là “hàng miễn phí”, nhưng tầm vóc của họ đủ để thay đổi chất của PSG.

PSG đã và đang thực hiện “siêu dự án” cho tham vọng Champions League.
PSG đã và đang thực hiện “siêu dự án” cho tham vọng Champions League.

Giống như tình hình tập nập ở Barca, PSG cũng chuẩn bị đón một loạt gương mặt mới. Wijnaldum đã là người của Paris từ ngay trong thời gian diễn ra EURO 2020. Anh trai và đồng thời là người đại diện của Ramos thì cũng đang ở thủ đô nước Pháp chờ hoàn tất các thủ tục giấy tờ về một hợp đồng 2 năm.

Nhưng kế hoạch của PSG không dừng lại ở đó. Họ dự kiến sẽ công bố thêm 2 tân binh nữa là hậu vệ phải Achraf Hakimi và thủ môn Gianluigi Donnarumma chỉ trong 15 ngày tới.

Có thể thấy, tư duy mua sắm của PSG cũng đã có sự phát triển vượt bậc. Từ lúc là một đội bóng “trọc phú” thích đầu tư vào những hợp đồng phiêu lưu như Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore, David Beckham... Họ đã ngày càng lọc lõi và trực diện hơn, chỉ mua những cầu thủ thực sự cần thiết.

Đầu tiên là chuyện tiền bạc. PSG chưa bao giờ thiếu tiền nhưng không còn mua sắm bạt mạng như xưa. Ngoài việc bị hạn chế bởi khung pháp lý, họ còn đang tự quy củ dần dưới sự điều hướng của GĐKT Leonardo. Trong số 4 cái tên kể trên, chỉ mỗi Hakimi là khiến PSG phải mất tiền chuyển nhượng.

Còn lại, PSG sở hữu một tiền vệ đa năng là trụ cột của Liverpool suốt 5 năm, một trung vệ đẳng cấp thế giới đã vô địch cả World Cup, EURO và 4 lần Champions League, và một thủ môn được xem là truyền nhân của Gigi Buffon.

Tính ra, PSG đã không còn phải phụ thuộc vào Navas trong khung thành, có thêm kinh nghiệm của Ramos ở hàng thủ, bổ sung sự ổn định của Wijnaldum nơi tuyến giữa và không còn phải lo thiếu tốc độ ở hành lang phải nơi có sự hiện diện của Hakimi.

Nếu Kylian Mbappe đồng ý ở lại, HLV Mauricio Pochettino sẽ có một đội hình siêu mạnh trong mùa tới, chí ít là về mặt lý thuyết. Theo Transfermarkt, khi hoàn tất cả 4 thương vụ kể trên, PSG sẽ sở hữu đội hình có giá trị cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Man City, xấp xỉ 800 triệu euro.

HÀ TRANG

;
.