Liên hoan nghệ thuật "Tiếng hát người lính thợ"

Thứ Năm, 23/07/2020, 21:07 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 23/7, Tổng Công ty Ba Son (KCN Phú Mỹ 2, TX.Phú Mỹ) đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng chủ đề “Tiếng hát người lính thợ”. Liên hoan nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Ba Son (4/8/1925 - 4/8/2020).

Liên khúc “Tổ quốc gọi tên mình, Đường chúng ta đi, Việt Nam quê hương tôi” do Công ty Sơn Hải Âu trình diễn đạt giải 2 tại liên hoan.
Liên khúc “Tổ quốc gọi tên mình, Đường chúng ta đi, Việt Nam quê hương tôi” do Công ty Sơn Hải Âu trình diễn đạt giải 2 tại liên hoan.

Liên hoan thu hút gần 120 diễn viên là cán bộ, chiến sĩ, người lao động đến từ 12 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc các công ty, nhà máy, xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Ba Son. Các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, hình ảnh người lính, nét đẹp lao động được các đoàn dàn dựng công phu như: Đảng cho ta mùa xuân, Đến với con người Việt Nam tôi, Bến cảng quê hương tôi, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người…

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba cho các tiết mục xuất sắc, trong đó giải nhất thuộc về Nhà máy X51 với tiết mục “Đoàn vệ quốc quân”.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.