Bão "quần" Bà Rịa – Vũng Tàu trong nhiều giờ

Chủ Nhật, 25/11/2018, 13:54 [GMT+7]
In bài này
.

Khoảng 9 giờ, ngày 25-11, bão số 9 (bão Usagi) đã đổ bộ vào TP.Vũng Tàu, di chuyển chậm và dần suy yếu thành áp thấp.

Thành phố Vũng Tàu âm u trong thời khắc bão đổ bộ.
Thành phố Vũng Tàu âm u trong thời khắc bão đổ bộ. Ảnh: HOÀNG NAM

 

Các tuyến đường trên địa bàn TP. Vũng Tàu vắng vẻ các phương tiện giao thông sáng 25-11. Ảnh: MẠNH THẮNG
Các tuyến đường trên địa bàn TP. Vũng Tàu vắng vẻ các phương tiện giao thông sáng 25-11. Ảnh: MẠNH THẮNG

 

 

Các phương tiện tham gia giao thông khó khăn trên tuyến đường Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu. Ảnh: MẠNH THẮNG
Các phương tiện tham gia giao thông khó khăn trên tuyến đường Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu. Ảnh: MẠNH THẮNG

 

Các phương tiện xe máy lưu thông trên đường gặp gió to đổ ngã trên đường Lê Hồng Phong (TP. Vũng Tàu) sáng 25-11. Ảnh: MẠNH THẮNG
Các phương tiện xe máy lưu thông trên đường gặp gió to đổ ngã trên đường Lê Hồng Phong (TP. Vũng Tàu) sáng 25-11. Ảnh: MẠNH THẮNG

Lúc bão đổ bộ vào TP Vũng Tàu, gió cấp 8 khiến nhiều người đi đường bị ngã xe, nhiều cây xanh bị bật gốc nằm chắn ngang đường.

Cây điệp hàng chục năm tuổi của Trường tiểu học Hòa Bình, phường 5, TP. Vũng tàu bị xô ngã.
Cây điệp hàng chục năm tuổi của Trường tiểu học Hòa Bình, phường 5, TP. Vũng tàu bị xô ngã. Ảnh: THÀNH HUY

Kèm theo gió bão là mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, ôtô di chuyển khó khăn, trong khi người đi xe máy phải dẫn bộ trên vỉa hè.

Các phương tiện tham gia giao thông khó khăn trên tuyến đường Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu. Ảnh: MẠNH THẮNG
Các phương tiện tham gia giao thông khó khăn trên tuyến đường Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu. Ảnh: MẠNH THẮNG

 

Một gốc cây cổ thụ trên đường Nguyễn Du (TP.Vũng Tàu) trốc gốc ngã đổ làm vỡ kính tầng 2 và 3 trụ sở làm việc của Công ty CP Công trình Giao thông tỉnh. Ảnh: THANH TRÍ
Một gốc cây cổ thụ trên đường Nguyễn Du (TP.Vũng Tàu) trốc gốc ngã đổ làm vỡ kính tầng 2 và 3 trụ sở làm việc của Công ty CP Công trình Giao thông tỉnh. Ảnh: THANH TRÍ

10 giờ 30 phút sáng 25-11, theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu, Hoàng Hoa Thám, Bacu… hàng loạt cây xanh gãy đổ chắn ngang đường do bão số 9.

Lực lượng Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh Vũng Tàu xử lý sự cố cây xanh bị ngã đỗ chằng lên đường dây điện, cáp điện thoại ở số 126, Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu. Ảnh: THÀNH HUY
Lực lượng Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh Vũng Tàu xử lý sự cố cây xanh bị ngã đỗ chằng lên đường dây điện, cáp điện thoại ở số 126, Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu. Ảnh: THÀNH HUY

 

Ảnh: PHÚC LƯU
Ảnh: PHÚC LƯU

Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC) đã dồn toàn bộ lực lượng. Trong gió bão, nhân viên UPC bất chấp nguy hiểm, kịp thời giải tỏa cây xanh bị đổ gãy, bảo đảm giao thông thông suốt.

Dọn dẹp cây ngã đổ trong mưa bão. Ảnh: MINH TÂM
Dọn dẹp cây ngã đổ trong mưa bão. Ảnh: MINH TÂM

 

Cây xà cừ 100 năm tuổi ở đường Nguyễn Du, TP. Vũng Tàu bị bật gốc. Ảnh: ĐỨC ANH
Cây xà cừ 100 năm tuổi ở đường Nguyễn Du, TP. Vũng Tàu bị bật gốc. Ảnh: ĐỨC ANH

 

 

Cây trong sân trường THCS Nguyễn An Ninh bị gãy đổ. Ảnh: GIA AN
Cây trong sân trường THCS Nguyễn An Ninh bị gãy đổ. Ảnh: GIA AN

 

Nhà tốc mái tại ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh huyện Long Điền. Ảnh: THÀNH HUY
Nhà tốc mái tại ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh huyện Long Điền. Ảnh: THÀNH HUY

 Dọc tuyến đường qua huyện Long Điền bị ngập, cây xanh ngã đổ, có nhà bị tốc mái.

Đến trưa 25-11, trên địa bàn tỉnh BR-VT chưa ghi nhận báo cáo thiệt hại về người.

Đến hơn 13 giờ chiều, do ảnh hưởng của bão, gió vẫn thổi mạnh tại các tuyến đường ven biển thuộc huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền và TP. Vũng Tàu.

Bảng quảng cáo đổ ở ngã tư Hồ Tràm. Ảnh: MỸ LƯƠNG
Bảng quảng cáo đổ ở ngã tư Hồ Tràm. Ảnh: MỸ LƯƠNG

 

Hàng rào che chắn công trình thuộc Dự án Hồ Tràm Strip ngã ra đường. Ảnh: MỸ LƯƠNG
Hàng rào che chắn công trình thuộc Dự án Hồ Tràm Strip ngã ra đường. Ảnh: MỸ LƯƠNG

 

Cây xanh bật gốc trên đường Lê Duẩn, TP. Bà Rịa. Ảnh: MỸ LƯƠNG
Cây xanh bật gốc trên đường Lê Duẩn, TP. Bà Rịa. Ảnh: MỸ LƯƠNG

 

Bảng Thông tin hướng dẫn du khách trước Ban quan lý Các KDL Xuyên Mộc bị bão giật đổ. Ảnh: MỸ LƯƠNG
Bảng Thông tin hướng dẫn du khách trước Ban quan lý Các KDL Xuyên Mộc bị bão giật đổ. Ảnh: MỸ LƯƠNG

 

Dọn dẹp cây đổ ở xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc. Ảnh: MINH TÂM
Dọn dẹp cây đổ ở xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc. Ảnh: MINH TÂM

 

Tàu cá neo đậu tại phường 5, TP. Vũng Tàu. Ảnh: THÀNH HUY
Tàu cá neo đậu tại phường 5, TP. Vũng Tàu. Ảnh: THÀNH HUY

Cũng trong buổi sáng 25-11, du khách đang trong chuyến du lịch tại TP. Vũng Tàu đã nhận được sự chăm lo ân cần của khu du lịch, khách sạn. Tuy nhiên cũng có một số khách lẻ, khách “đi phượt” được tiếp nhận, hỗ trợ ăn nghỉ tại các khách sạn: Fita, Sao su (108, Võ Thị Sáu), Đức Anh (220, Phan Chu Trinh)...

Khách hàng mua xúc xích, mì gói, nước suối... tại cửa hàng Circle K (đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu). Ảnh: GIA AN
Khách hàng mua xúc xích, mì gói, nước suối... tại cửa hàng Circle K (đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu). Ảnh: GIA AN

 

Một trong những cửa hàng của hệ thống Circle trên đường Thùy Vân, Bãi Sau mở cửa trong ngày mưa bão 25-11, là một
Một trong những cửa hàng của hệ thống Circle trên đường Thùy Vân, Bãi Sau mở cửa trong ngày mưa bão 25-11, là một "cứu cánh" cho du khách. Ảnh: GIA AN

 

Khách hàng chọn mua thực phẩm tại cửa hàng Circle K (đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu. Ảnh: GIA AN
Khách hàng chọn mua thực phẩm tại cửa hàng Circle K (đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu. Ảnh: GIA AN

 Một vài cửa hàng hiếm hoi như: Lotteria coffee (đường Lê Hồng Phong), Circle K (Thùy Vân) mở cửa bán các món ăn nhanh, xúc xích, mì  gói, phomat và các vật dụng cần thiết cho khách.

Nhóm PV thời sự

 

;
.