Huyện Châu Đức: Yêu cầu rà soát, khắc phục hạn chế trong công tác giảm nghèo

Thứ Năm, 22/11/2018, 15:15 [GMT+7]
In bài này
.

(BR-VT) Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức vừa ký văn bản chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn về việc rà soát, khắc phục hạn chế trong công tác giảm nghèo theo như phản ánh tại loạt bài 3 kỳ đăng trên báo BR-VT từ ngày 19, 20, 21-11: “Thực hiện đề án giảm nghèo bền vững-nhiều vấn đề đặt ra”. 

Theo đó, UBND huyện Châu Đức yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiên cứu nội dung bài báo đã nêu, đối chiếu với thực tế quá trình triển khai thời gian qua trên địa bàn huyện để tham mưu khắc phục hạn chế. Cụ thể là các trường hợp: Hộ bà Dương Tường Vy (thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn) vay tiền để nuôi dê nhưng chỉ sinh sản một lứa, sau đó đàn dê không sinh sản nữa nên bà Vy đã bán đàn dê. Hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Sương (thôn Quảng Hà, xã Xuân Sơn) vay 52 triệu đồng (30 triệu đồng từ Chi nhánh NHCSXH huyện và 22 triệu đồng từ Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT huyện), bà Sương chỉ sử dụng một nửa số tiền vay để đầu tư nuôi dê, phần tiền còn lại tiêu xài, mua một chiếc xe máy trị giá hơn 30 triệu đồng theo hình thức trả góp, mỗi tháng phải trả 2,6 triệu đồng, nhưng do thất bại trong chăn nuôi nên bà Sương phải nợ một số tiền lớn. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tự kiểm tra, rà soát việc sử dụng vốn vay của các hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo trên địa bàn nhằm khắc phục kịp thời tình trạng như báo đã phản ánh, báo cáo UBND huyện trước ngày 30-11. 

LINH TÂM 

 
;
.