Nhiều trường mở cửa đón người dân trú bão

Chủ Nhật, 25/11/2018, 20:03 [GMT+7]
In bài này
.

Mưa to, gió lớn kéo dài suốt ngày 25-11 nên một số cây xanh của nhiều trường học trên địa bàn tỉnh bị gãy đổ là điều không thể tránh khỏi. Thay vì mở cửa đón HS thì nhiều trường đã được huy động đón người dân vào trú bão. Ban Giám hiệu nhà trường đã chu đáo trong việc tổ chức sinh hoạt ăn, ở, vệ sinh cho người dân địa phương.

Trường MN Châu Thành (TP. Vũng Tàu) ứng phó bão số 9 và chuẩn bị phòng cho người dân tới tránh trú bão.
Trường MN Châu Thành (TP. Vũng Tàu) ứng phó bão số 9 và chuẩn bị phòng cho người dân tới tránh trú bão.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, các nhà trường đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí lực lượng trực 24/24 để sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ người dân. Cô  Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường MN Châu Thành (TP. Vũng Tàu) cho biết, để ứng phó bão, nhà trường đã chủ động tổ chức chặt tỉa cành cây, giằng, chằng chống, gia cố nhà cửa, chủ động sửa chữa, khắc phục các vị trí xung yếu, bảo đảm an toàn trường học, lớp học khi có mưa bão lớn. Ngoài ra, Trường MN Châu Thành còn chuẩn bị 6 phòng ở tầng trệt gồm 4 phòng học, 1 phòng nhân viên, 1 phòng y tế để dân của KP4 từ tổ 1 đến tổ 9 (khoảng 380 người) tới tránh bão. Các vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết như chiếu, chăn màn, mì gói, nước uống đóng chai... cũng được nhà trường chuẩn bị sẵn. Ngoài ra nhà trường còn đăng ký với tiệm tạp hoá sát cạnh nhà trường và một số hộ dân xung quanh tiếp ứng thức ăn, nước uống khi cần thiết. Đêm 24-11, khi có thông báo của lãnh đạo phường 4, nhà trường đã mở cổng trường, mở đèn các phòng học để sẵn sàng đón người dân tới tránh trú bão. Dù không có người dân tới tránh bão nhưng nhà trường vẫn bố trí Ban Giám hiệu, 2 bảo vệ và 1 số nhân viên trực 24/24 để hỗ trợ người dân khi cần thiết. Ngày 26-11, nhà trường huy động toàn bộ cán bộ, GV, nhân viên tới vệ sinh trường lớp để sẵn sàng đón trẻ trở lại trường sau bão.

Trường MN Châu Thành (TP. Vũng Tàu) ứng phó bão số 9 và chuẩn bị phòng cho người dân tới tránh trú bão.
Trường MN Châu Thành (TP. Vũng Tàu) ứng phó bão số 9 và chuẩn bị phòng cho người dân tới tránh trú bão.

Tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, một số hộ dân nhà cửa thiếu kiên cố đã được chính quyền địa phương vận động tới tránh trú bão tại Trường MN Hoa Hồng. Theo cô Trần Thị Thu Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, Trường MN Hoa Hồng có khoảng 30 phòng học và phòng chức năng. Tất cả các phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ. Ban Giám hiệu nhà trường cũng thường trực tại trường để đón người dân tới tránh trú. Từ 5 giờ chiều ngày 24-11, chính quyền địa phương đã đưa một số hộ dân tới. Tính tới sáng 25-11, có khoảng 10 hộ tới tránh trú bão. Các hộ đã chủ động mang theo nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt cần thiết và có ý thức giữ gìn vệ sinh rất tốt. Đến chiều tối 25-11, trời vẫn mưa và gió lớn nên nhà trường vẫn đang tiếp nhận người dân tới tránh trú.

HOÀNG DƯƠNG

 

;
.