Xử nghiêm các vụ lén lút xả thải

Thứ Ba, 13/11/2018, 17:58 [GMT+7]
In bài này
.

Tình trạng xả thải không đúng nơi quy định diễn ra khá phổ biến trên địa bàn TP. Vũng Tàu, gây nhiều bức xúc. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

HÀNG LOẠT VI PHẠM BỊ PHÁT GIÁC

Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng chức năng của các phường, xã  trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng chục vụ đổ chất thải ra môi trường gây mất vệ sinh, mỹ quan đô thị. Gần đây nhất ngày 5-11, UBND phường 12 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) ông Nguyễn Văn Đậm (ngụ đường 30-4, phường 12) 5 triệu đồng, do thải chất thải vệ sinh hầm cầu, các nguồn gây dịch bệnh ra môi trường tại khu đất thuộc dự án nhà ở của Công ty Tân Thành (đường Võ Nguyên Giáp, phường 12). Đồng thời, buộc ông Đậm khôi phục lại tình trạng ban đầu tại nơi xả thải.

Xe tải thùng kín chở bồn chứa chất thải vệ sinh hầm cầu bên trong của ông Nguyễn Văn Đậm bị lực lượng chức năng phường 12 phát hiện, xử lý.
Xe tải thùng kín chở bồn chứa chất thải vệ sinh hầm cầu bên trong của ông Nguyễn Văn Đậm bị lực lượng chức năng phường 12 phát hiện, xử lý.

Trước đó, ngày 2-11, UBND phường 2 đã bắt quả tang ông Ngô Gia Tự (ngụ tại đường Lạc Long Quân, phường 2) dùng xe 3 bánh đổ xà bần trái phép vào khu đất trống trên đường Phan Huy Ích (thuộc khu Á Châu, phường 2). Lực lượng chức năng phường 2 đã yêu cầu ông Tự thu dọn và vận chuyển số rác thải xây dựng đi nơi khác, đồng thời yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

Một trường hợp đổ xà bần tại bãi đất trống khu Á Châu bị lực lượng chức năng phường 2 phát hiện, xử lý. Ảnh: PHƯƠNG NAM
Một trường hợp đổ xà bần tại bãi đất trống khu Á Châu bị lực lượng chức năng phường 2 phát hiện, xử lý. Ảnh: VĂN SƠN

Tương tự, ngày 11-7, UBND phường 11 đã ra quyết định XPVPHC ông Quang Văn Toản (ngụ đường 30-4, phường 11) số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi đổ rác, vật dụng sinh hoạt tại khu vực cạnh công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trên đường 2-9, phường 11, TP.Vũng Tàu.

Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện cuộc khảo sát qua các tuyến đường trên địa bàn thành phố và ghi nhận, tình trạng đổ chất thải không đúng nơi quy định diễn ra khá phổ biến, tập trung tại các phường 10, 11, 12, Nguyễn An Ninh. Người vi phạm thường lợi dụng buổi trưa hoặc tối lén lút đổ chất thải ra các bãi đất trống trên các đường D4, D5 (phường 10), D10 (phường 11), Phan Huy Ích, 2-9, 3-2 và khu vực Bàu Trũng (phường Nguyễn An Ninh). 

Theo ông Phạm Quốc Huy, Phó Phòng TN-MT TP.Vũng Tàu, không chỉ rác thải sinh hoạt và xà bần, mà tình trạng xe hút hầm cầu đổ trực tiếp chất thải xuống cống thoát nước đô thị của thành phố vẫn còn xảy ra. Thủ đoạn của đối tượng vi phạm thực hiện rất tinh vi. Nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng, họ dùng xe tải thùng kín chở bồn chứa chất thải bên trong, khi đến địa điểm vắng người sẽ nhanh chóng cắm ống xả thải ra môi trường. Điển hình là vụ ông Nguyễn Văn Đậm sử dụng loại xe như trên để thực hiện hành vi thải chất thải vệ sinh hầm cầu ra môi trường đã bị UBND phường 12 XPVPHC.

NGƯỜI DÂN NHIỀU NƠI BỨC XÚC

Ông Nguyễn Văn Hưng (đường Phan Huy Ích, phường 2) cho biết, bãi đất trống trên đường Phan Huy Ích thường xuyên là nơi “tập kết” các loại xà bần xây dựng và đồ gia dụng hư hỏng như bàn, ghế, nệm mút... Người dân trong khu vực và nhân viên Công ty CP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu cũng đã dọn dẹp, nhưng chỉ được vài hôm thì đâu lại vào đó. “Họ thường đổ thải trộm vào lúc trưa hoặc 5-6 giờ chiều, có khi 3-4 xe cùng đổ một lúc. Chúng tôi rất bức xúc trước các hành vi này” ông Hưng nói. Còn bà Trần Thị Hà (ngụ hẻm 442, đường 2-9, phường Nguyễn An Ninh) nói: “Ở đầu hẻm này và một số khu đất xung quanh hồ Bàu Trũng thường xuyên bị đổ rác bừa bãi. Nhiều lúc rác chất thành đống, ruồi nhặng bu đầy xung quanh, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cùng với đó là việc đốt rác khiến môi trường không khí bị ảnh hưởng. Đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Rác thải chất đống trên đường Sương Nguyệt Ánh (đoạn gần giao nhau với đường Lê Văn Lộc, phường 9, TP.Vũng Tàu).
Rác thải chất đống trên đường Sương Nguyệt Ánh (đoạn gần giao nhau với đường Lê Văn Lộc, phường 9, TP.Vũng Tàu).

Theo bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch UBND phường 2, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong việc đổ rác đúng nơi quy định, phường sẽ vận động người dân lắp đặt thêm 9 camera ở khu vực dân cư Á Châu bằng hình thức “xã hội hóa” để vừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, vừa kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về đổ chất thải bừa bãi. Đồng thời, đề nghị chủ sử dụng các lô đất trống hay bị đổ rác có biện pháp rào chắn xung quanh lô đất.

“Thời gian tới, Phòng TN-MT sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, UBND các phường và cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, theo dõi, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thu gom rác và xử lý chất thải hầm cầu chấp hành đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm”, ông Phạm Quốc Huy nhấn mạnh.

Theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; Phạt tiền từ 5-7 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị; Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi thải chất thải vệ sinh hầm cầu, hóa chất độc, các nguồn gây dịch bệnh vào môi trường trái quy định về bảo vệ môi trường.

Bài: PHƯƠNG NAM,
Ảnh: VĂN SƠN

;
.