Nuôi dưỡng tình yêu sách

Thứ Năm, 25/04/2019, 16:27 [GMT+7]
In bài này
.

Trước sự thay đổi của văn hóa đọc, các thư viện, BQL Đường sách Vũng Tàu đã nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động nhằm nuôi dưỡng tình yêu sách cho bạn đọc.

HS Trường TH Điện Biên tham gia chương trình ngoại khóa đố vui kiến thức về sách tại Thư viện tỉnh.
HS Trường TH Điện Biên tham gia chương trình ngoại khóa đố vui kiến thức về sách tại Thư viện tỉnh.

Một buổi ghé Thư viện tỉnh (số 4 Phạm Văn Đồng, TP. Bà Rịa), chúng tôi nhận thấy không khí khá nhộn nhịp. Ở phòng đọc thiếu nhi, 30 HS Trường TH Điện Biên (TP. Bà Rịa) sôi nổi tham gia cuộc thi đố vui kiến thức về sách do cán bộ thư viện phụ trách. Em nào cũng hào hứng giơ tay trả lời các câu hỏi về tác giả, tác phẩm. “Qua đố vui, em biết thêm nhiều quyển sách truyện tranh, truyện cổ tích, truyện cười dân gian Việt Nam hay. Hôm nay, em được Thư viện tặng thẻ đọc miễn phí. Những ngày nghỉ khác, em sẽ tranh thủ lên đây để đọc sách tiếp”, em Trần Thanh Hải, HS lớp 4, Trường TH Điện Biên cho biết. 

Tại các phòng trưng bày sách, báo, nhiều bạn đọc là HS, SV các trường trên địa bàn TP. Bà Rịa như: TH Kim Đồng, THCS Phước Nguyên, CĐ Sư phạm BR-VT… đến tìm hiểu, đọc sách. “Ở đây có nhiều loại sách được trưng bày rất bắt mắt. Sách được xếp thành hình vòng cung, hình tam giác, hình zic zắc… khiến em rất thích thú. Em thích đọc nhất là truyện tranh, truyện thiếu nhi, sách viết về Bác Hồ”, em Nguyễn Ngọc Thành (HS lớp 5, Trường TH Kim Đồng, TP. Bà Rịa) nói. Đây là một trong những buổi phục vụ hoạt động ngoại khóa cho bạn đọc là HS, SV các trường học trên địa bàn TP. Bà Rịa nhân đợt triển lãm sách, báo “Từ Điện Biên Phủ đến Dinh Độc Lập”, diễn ra từ ngày 19-4 đến 10-5. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, cán bộ phòng Thiếu nhi, Thư viện tỉnh cho biết, xuyên suốt các ngày diễn ra triển lãm, luân phiên các trường học trên địa bàn TP. Bà Rịa được Thư viện tỉnh tổ chức các buổi ngoại khóa với nhiều hoạt động bổ ích: Đố vui kiến thức về sách; Hướng dẫn kỹ năng đọc sách, tìm hiểu tác giả, tác phẩm; Giới thiệu sách mới, sách hay…

Ông Huỳnh Tới, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa đọc. Bạn đọc, nhất là giới trẻ ít đọc sách mà thường có thói quen nghe, nhìn trên các phương tiện hiện đại như: điện thoại, máy tính, ipad, tivi. Do vậy, những năm qua, lượng bạn đọc đến thư viện sụt giảm. Để phát triển văn hóa đọc trong học đường và cộng đồng, Thư viện tỉnh thực hiện phương châm “đưa sách đi tìm bạn đọc”. Từ cuối năm 2017, Thư viện đã phối hợp với một số trường học trên địa bàn thành phố để đưa học sinh đến Thư viện tỉnh sinh hoạt ngoại khóa và tổ chức phục vụ lưu động sách, báo tại các trường học. Theo kế hoạch, năm 2019, Thư viện tỉnh tổ chức 300 buổi nói chuyện và phục vụ sách, báo lưu động cho HS, SV trên địa bàn tỉnh.

Thư viện Trường THPT Châu Thành (TP. Bà Rịa) cũng nuôi dưỡng tình yêu sách cho HS bằng nhiều cách: Thường xuyên bổ sung sách mới; Tổ chức cho HS thi viết cảm nhận về những quyển sách hay; Hướng dẫn HS tham gia cuộc thi viết cảm nhận “Quyển sách tôi yêu” do Thư viện tỉnh tổ chức từ tháng 10-2018; Giới thiệu sách mới cho HS... “Em hay lên thư viện trường tìm đọc sách về kỹ năng sống, kinh doanh, truyện ngắn. Đọc sách giúp em mở rộng được kiến thức, sự hiểu biết, đôi khi, có những quyển sách hay mang lại cho em cảm xúc thích thú, phấn khích”, em Nguyễn Hà Thương, HS lớp 10A1, Trường THPT Châu Thành nói. Cô Lê Thị Trang Nhung, giáo viên trường THPT Châu Thành cho biết, Thư viện trường có hơn 16.000 bản sách các loại: sách giáo khoa, tạp chí chuyên ngành toán học, văn học, tâm lý lứa tuổi học trò, kỹ năng sống, kinh doanh... Trường đang hoàn thiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất để triển khai thư viện điện tử nhằm phục vụ các em HS tốt hơn. 

Trước đó, từ ngày 19 đến 22-4, tại Công viên Bãi Trước (TP. Vũng Tàu), UBND tỉnh tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019. Tại Ngày sách, các nhà sách lớn như: Anbooks, Hoàng Cương, Fahasa… đã giới thiệu đến bạn đọc hơn 5.000 bản sách các loại. Cùng với việc trưng bày, giới thiệu sách, Ban tổ chức đã mời các diễn giả nổi tiếng trong nước: Bà Mai Thị Việt Thắng, Thạc sĩ giáo dục - Trường ĐH New Orleans, Hoa Kỳ, Phó Giám đốc phụ trách Tư vấn và Đào tạo, Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI, tại Hà Nội); bà Ngô Phương Thảo - nhà sáng lập Anbooks (TP. Hồ Chí Minh); nhà văn Đỗ Thùy Dương - đồng tác giả cuốn sách nổi tiếng “Con gái Bà Triệu” đến chia sẻ về cách đọc sách, giới thiệu những quyển sách hay cho bạn đọc tại Đường sách Vũng Tàu. Sau hơn 2 giờ nghe diễn giả Mai Thị Việt Thắng chia sẻ, em Phan Hải Diệp Linh, HS lớp 6/6, Trường THCS Trần Phú, TP. Vũng Tàu thu được nhiều kiến thức bổ ích. “Được nghe cô Thắng hướng dẫn, em biết cách tự học, nâng cao kiến thức qua sách. Chẳng hạn, muốn giỏi môn Văn, em phải đọc nhiều loại sách khác nhau về văn học: sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện, tạp chí văn học. Theo em, đọc càng nhiều sách càng tốt vì kiến thức rất rộng lớn. Đọc xong, cần ghi chép những điều cần thiết để dễ ghi nhớ”, Diệp Linh nói. 

Các hoạt động sôi nổi trên đã thu hút khá đông bạn đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc, bồi dưỡng cho bạn đọc tình yêu sách. Theo BQL Đường sách Vũng Tàu, trong đợt Ngày sách vừa qua, trung bình mỗi ngày, Đường sách thu hút khoảng 500 bạn đọc, trong đó, đông nhất là bạn trẻ, HS, SV đến tham quan, tìm hiểu về sách. 

Bài, ảnh: THI PHONG

;
.