Các trường học không tổ chức liên hoan sau khai giảng

Thứ Tư, 28/08/2019, 20:35 [GMT+7]
In bài này
.

Sở GD-ĐT vừa có văn bản gửi Trưởng Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở về hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2019-2020.

Theo đó, các trường tổ chức các nghi thức trong lễ khai giảng không quá 60 phút và đồng loạt vào lúc 7 giờ sáng ngày 5/9/2019  (riêng cấp học MN có thể diễn ra lúc 7giờ 30 phút. Hoạt động văn hóa, văn nghệ sau lễ khai giảng không kéo dài quá 90 phút.

Sở GD-ĐT cũng lưu ý, trong lễ khai giảng, các trường có bạt che mưa, nắng cho HS; bố trí HS ngồi trên ghế ở vị trí ưu tiên; đại biểu và GV không ngồi trước mặt HS. Các cơ sở giáo dục tuyệt đối không thả bong bóng và hạn chế sử dụng các loại vật dụng bằng nhựa sử dụng 1 lần. Các trường được không tổ chức liên hoan sau lễ khai giảng.

HỒNG PHƯƠNG

;
.