Bệnh viện Lê Lợi khai trương phòng tư vấn "Ngày đầu tiên"

Thứ Năm, 21/11/2019, 19:23 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 21/11, Bệnh viện (BV) Lê Lợi đã khai trương phòng tư vấn “Ngày đầu tiên” về bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp. Phòng tư vấn đặt tại tầng 1, khu nhà A, Khoa Khám bệnh, hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. 

Điều dưỡng Võ Thị Hồng Hạnh tư vấn cho bà Đặng Thị Thảo (ngụ tại 39/11, Thống Nhất, phường 3, TP. Vũng Tàu) về bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường.
Điều dưỡng Võ Thị Hồng Hạnh tư vấn cho bà Đặng Thị Thảo (ngụ tại 39/11, Thống Nhất, phường 3, TP. Vũng Tàu) về bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường.

Phòng tư vấn “Ngày đầu tiên” sẽ cung cấp kiến thức trực tiếp về đái tháo đường và tăng huyết áp tới người bệnh, giúp người bệnh thay đổi lối sống theo hướng tích cực và tuân thủ phác đồ điều trị. Đây là dự án cộng đồng, được khởi xướng từ năm 2016 bởi Công ty Servier Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Hội Tim mạch Việt Nam và Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam. 

Được biết, hàng năm, BV Lê Lợi tiếp nhận, khám và điều trị cho gần 100 ngàn lượt bệnh nhân tăng huyết áp, hơn 23 ngàn lượt bệnh nhân đái tháo đường. 

Tin, ảnh: MINH THANH

;
.