Tàu 265, Vùng 2 Hải quân cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

Thứ Sáu, 20/03/2020, 21:35 [GMT+7]
In bài này
.

Lúc 15 giờ 15 phút ngày 19/3, tàu 265 Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực thềm lục địa phía Nam, nhận được tín hiệu của tàu cá số hiệu BV90396 TS (do ông Nguyễn Nhỏ, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền làm chủ) đề nghị cấp cứu cho 1 thuyền viên của tàu bị tai nạn khi đang lao động trên tàu cá là anh Lê Văn Hưng (SN1986, HKTT: xã Thế Hưng Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). 

Bác sĩ quân y tàu 265 Vùng 2 Hải quân  sơ cứu nạn nhân Lê Văn Hưng, thuyền viên tàu cá BV90396 TS.
Bác sĩ quân y tàu 265 Vùng 2 Hải quân sơ cứu nạn nhân Lê Văn Hưng, thuyền viên tàu cá BV90396 TS.

Tàu 265 đã nhanh chóng cơ động tiếp cận tàu cá BV90396TS, đưa nạn nhân lên tàu khám và xác định ngư dân bị thoát vị bẹn nghẹt, vùng bẹn phải có khối thoát vị sa xuống bìu không đẩy lại vào ổ bụng được. Quân y trên tàu 265 đã tiến hành cấp cứu, dùng thuốc phong bế thần kinh, giảm đau, giãn mạch, kháng sinh dự phòng. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi được sơ cứu, tình hình nạn nhân tạm ổn, thuyền trường tàu 265 đã đề nghị, hướng dẫn thuyền trưởng tàu BV90396 TS đưa nạn nhân vào Bệnh viện Quân Dân y huyện Côn Đảo để tiếp tục điều trị.

Tin, ảnh: HIẾU KHƯƠNG

 
;
.