Đại hội đại biểu Hội Đông Y huyện Châu Đức lần thức VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Sáu, 18/09/2020, 19:45 [GMT+7]
In bài này
.
Ngày 18/9, Hội Đông Y huyện Châu Đức tổ chức Đại hội đại biểu Hội Đông Y lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự đại hội có bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Hội Đông Y tỉnh.

 

Ban chấp hành Hội Đông Y huyện Châu Đức, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Hội Đông Y huyện Châu Đức, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Đông Y huyện đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, hệ thống khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe gồm 19 phòng chẩn trị Y học Cổ truyền tư nhân, 10 phòng chẩn trị lồng ghép với trạm y tế; tổng số hội viên có 36 với 3 liên chi hội và 7 chi hội. Hàng năm, Hội đã thực hiện khám chữa bệnh cho gần 456.000 lượt bệnh nhân, trong đó chữa không dùng thuốc hơn 183.000 lượt; chất lượng điều trị sử dụng thuốc y học cổ truyền, tuyến cơ sở đạt 90% và không có trường hợp tai biến xảy ra; thăm khám, phát thuốc miễn phí cho 1.500 lượt đối tượng chính sách, người nghèo, người cao tuổi với tổng số tiền 939.000.000 đồng. Bên cạnh đó, phối hợp với các trạm y tế triển khai các phòng chẩn trị Đông y, trồng các vườn thuốc nam; đồng thời vận động hội viên tham gia các tuyến chương trình y tế quốc gia, tham gia BHYT, tiêm chủng mở rộng và phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về việc “phát triển nền Đông y và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng từ Hội đến từng cấp cơ sở; phát triển số lượng hội viên có chất lượng về chuyên môn, thái độ phục vụ bệnh nhân và phẩm chất về y đức; đầu tư thêm trang thiết bị, dược liệu, thực hiện công tác xã hội hóa, tăng cường hoạt động từ thiện cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.
Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Đông Y huyện Châu Đức, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, ông Vũ Hùng Cường, Trưởng phòng Y tế huyện được bầu làm Chủ tịch Hội Đông Y huyện.
Dịp này, thừa ủy quyền của Trung ương Hội, Hội Đông Y huyện đã trao Kỷ niệm chương cho 4 cá nhân và Bằng khen cho cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc vì sự nghiệp Đông y Việt Nam. Cùng với đó, nhiều tập thể và các nhân được các cấp Hội khen thưởng.
 
TÚ ANH - THÁI BÌNH
;
.