5 thuyền viên nhiễm COVID-19 vẫn đang trên tàu Ocean Amazing

Thứ Ba, 23/02/2021, 19:52 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 23/2, BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cho biết các thông tin liên quan đến các ca bệnh COVID-19 trên tàu Ocean Amazing.  

Theo đó, ngày 20/2, tàu Ocean Amazing trên đường từ Indonesia đi giao hàng, khi qua vùng biển Việt Nam có 1 thuyền viên tử vong chưa rõ nguyên nhân. Nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn bờ biển, lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 20/21 thuyền viên trên tàu Ocean Amazing (trừ trường hợp tử vong). 

Kết quả xét nghiệm ngày 20/2 của CDC tỉnh cho thấy 5 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 1 trường hợp nghi ngờ. Ngày 22/2, các mẫu này đã được chuyển đến Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh để xét nghiệm trình tự gene. Sáng 23/2, CDC tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho các thuyền viên tàu Ocean Amazing, hiện đang chờ kết quả. Nếu kết quả xét nghiệm lần 2 vẫn còn trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chủ tàu sẽ phải quay về Indonesia để thay đổi toàn bộ thuyền viên, khử trùng tàu, sau đó mới tiếp tục hải trình. Hiện các thuyền viên còn ở trên tàu Ocean Amazing, chưa làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Tàu đang neo đậu tại khu vực phao số 0.

Bên cạnh đó, 4 trường hợp trở về từ tỉnh Hải Dương và Hưng Yên đang cách ly tập trung tại Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh (cũ) ở TP. Bà Rịa đã có kết quả xét nghiêm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, 1 người đi từ huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương về TX. Phú Mỹ ngày 15/2 cũng đang cách ly tập trung tại Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh (cũ), được lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 23/2 và đang chờ kết quả. 

BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh khẳng định, đến ngày 23/2, tất cả 80 ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh được ghi nhận từ khi dịch COVID-19 xảy ra đến nay đã được điều trị khỏi bệnh. Những ca bệnh này đều được phát hiện khi đang cách ly y tế tập trung nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. 

HỒNG PHƯƠNG

 
;
.