CẢM TẠ

Thứ Sáu, 02/04/2021, 16:18 [GMT+7]
In bài này
.

Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ:

- Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các cơ quan trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, các phòng, ban trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, cùng các ban, ngành, đoàn thể thị xã Phú Mỹ;

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy, Ban CHQS các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Phú Mỹ;

- Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an thị xã Phú Mỹ;

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ, khu phố Vạn Hạnh;

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, chi bộ Quân sự các xã, phường thuộc thị xã Phú Mỹ;

- Các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị tự vệ đứng chân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ;

- Gia đình các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Gia đình các đồng chí chỉ huy, nguyên chỉ huy Ban CHQS thị xã Phú Mỹ;

- Gia đình nội, ngoại, bà con, bạn bè thân bằng quyến thuộc gần xa đã đến phúng, viếng, gửi vòng hoa, lời chia buồn và tiễn đưa linh cữu Chồng, Cha, Em chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng là: Thiếu tá NGUYỄN THÀNH TRÍ, sinh ngày 17 tháng 3 năm 1970, thường trú tại Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ trần lúc 07 giờ 05 phút ngày 30/3/2021 (Nhằm ngày 18/2 năm Tân Sửu). Hưởng dương 52 tuổi.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ xuất, chúng tôi kính mong được lượng thứ.

Thay mặt tang quyến

Bà quả phụ Nguyễn Thị Phương

cùng gia đình đồng cảm tạ

;
.