Siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú, DN, KCN

Thứ Tư, 19/05/2021, 20:41 [GMT+7]
In bài này
.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống COVID-19 TP.Vũng Tàu vừa chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm liên quan đến trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 - ông M.S.A (người Malaysia, làm việc tại Công ty TPSK - nhà thầu của dự án Hóa dầu Long Sơn).

Ông M.S.A lưu trú tại khách sạn The Wind (98, Phan Chu Trinh, phường 2, TP. Vũng Tàu), đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Ông M.S.A hiện đang được theo dõi, điều trị tại khu vực cách ly của BV Vũng Tàu. Các trường hợp có tiếp xúc với ông A. đã được theo dõi, giám sát cách ly theo quy định. Về trường hợp này, BCĐ Phòng, chống COVID-19 đánh giá, Công ty TPSK đã không theo dõi, giám sát chặt chẽ và cách ly người của công ty đến từ vùng dịch. Khách sạn The Wind cũng chưa thực hiện nghiêm việc triển khai khai báo y tế bằng QR-Code, chưa có phương án phòng, chống dịch COVID-19 cụ thể tại cơ sở lưu trú, khách sạn.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty TPSK cho biết, sẽ rút kinh nghiệm, nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại DN. Các đơn vị, địa phương liên quan cũng nhận trách nhiệm chưa kịp thời nhắc nhở, kiểm tra, chấn chỉnh dẫn đến lỗ hổng trong việc quản lý lưu trú.

Kết luận cuộc họp, ông Hoàng Vũ Thảnh đề nghị Công an TP.Vũng Tàu trao đổi với Công an tỉnh, Sở LĐTBXH, BQL Các KCN tỉnh về việc hỗ trợ quản lý chặt chẽ người lao động nước ngoài khi đến làm việc tại tỉnh; UBND phường Rạch Dừa làm việc với BQL KCN Đông Xuyên yêu cầu thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch. Đồng thời, giao Trưởng Phòng Y tế rà soát lại phương án các cấp độ phòng dịch, tham mưu UBND thành phố bổ sung, hoàn thiện; chủ động phối hợp TTYT và đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vật tư y tế trong điều kiện có dịch, báo cáo UBND TP.Vũng Tàu theo quy định.

HUYỀN TRANG

;
.