HUYỆN LONG ĐIỀN

Hơn 5.800 lao động làm việc ở lĩnh vực nông nghiệp

Thứ Tư, 22/03/2023, 19:50 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 22/3, ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả điều tra nhu cầu lao động đào tạo nghề, chuyển đổi nghề về xây dựng và phát triển đô thị Long Hải đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phòng LĐTBXH huyện Long Điền cho biết, qua điều tra 15.773 hộ tại xã Phước Hưng và thị trấn Long Hải, cho thấy, tổng số nhân khẩu từ 15 tuổi trở lên của hai địa phương này là 49.842 người. Trong số 49.842 người này, có trên 54% người có học vấn từ THCS trở lên và trên 32% người làm việc có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Cũng trong 49.842 người dân từ 15 tuổi trở lên này, có 38.200 người có nhu cầu việc làm; 11.642 người không có nhu cầu việc làm; 176 người có nhu cầu được đào tạo theo các ngành: quản trị khách sạn; hướng dẫn du lịch; nghiệp vụ nhà hàng, lễ tân; chế biến thực phẩm, món ăn; may thời trang, công nghiệp,...; 160 người có nhu cầu chuyển đổi nghề; 5.800 lao động làm việc ở lĩnh vực nông nghiệp như: trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản.

Dự báo trong vài năm nữa khi đô thị Long Hải phát triển theo Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 20/11/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nhiều dự án mới được đầu tư trên địa bàn thị trấn Long Hải và xã Phước Hưng, từ đó, diện tích đất nông nghiệp ở hai địa phương này sẽ dần thu hẹp, nhu cầu đào tạo nghề mới và đào tạo nghề lại sẽ tăng so với hiện nay. Vì vậy, lãnh đạo UBND huyện Long Điền yêu cầu Phòng LĐTBXH huyện phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xây dựng kế hoạch, tiếp tục điều tra nhu cầu lao động đào tạo nghề, chuyển đổi nghề đợt 2, trong đó, chú ý vào hai nhóm đối tượng, gồm: nhóm không có nhu cầu việc làm và nhóm đang làm việc ở lĩnh vực nông nghiệp để từ đó tham mưu cho UBND huyện mở các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp, tạo nguồn nhân lực mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị Long Hải trong tương lai.

NGUYỄN TUYỀN

;
.