Sẻ chia thiết thực với người cao tuổi

Thứ Tư, 27/03/2024, 18:11 [GMT+7]
In bài này
.

Bằng sự quan tâm, chăm lo thiết thực, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh đã mang lại nguồn động viên to lớn cho hội viên vượt qua khó khăn, sống vui, ý nghĩa.

Ông Trần Văn Bông (tổ 35, ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) vừa được Ban Đại diện Hội NCT tỉnh trao tặng con bò giống sinh sản.
Ông Trần Văn Bông (tổ 35, ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) vừa được Ban Đại diện Hội NCT tỉnh trao tặng con bò giống sinh sản.

Trao sinh kế

Bà Phạm Thị Nhung (tổ 8, ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở tuổi xế chiều, chân tay lóng ngóng nhưng bà vẫn phải chăm sóc người con trai 34 tuổi như chăm con thơ.

Anh Phạm Văn Lưỡng, con trai bà Nhung bị khuyết tật từ nhỏ, chân tay yếu, trí tuệ chậm phát triển. Việc đi lại, sinh hoạt cá nhân của anh Lưỡng đều dựa vào mẹ. “Phải chăm con cả ngày nên tôi không thể đi làm thuê để kiếm tiền được. Nhà thì không có ruộng, rẫy gì cả. Mẹ con sống nhờ vào số tiền trợ cấp khuyết tật hàng tháng của con trai hơn 1 triệu đồng. Thỉnh thoảng, hai con gái phụ giúp thêm”, bà Nhung kể.

Trước cuộc sống bấp bênh của bà Nhung, ngày 22/3, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã trao cho bà 1 con bò sinh sản với mong muốn giúp bà ổn định cuộc sống. “Con bò vừa mới sinh bê con, tôi mừng quá! Tôi cảm ơn Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ mẹ con tôi. Tôi sẽ cố gắng chăm để bê nhanh lớn”, bà Nhung chia sẻ.

Vợ chồng ông Trần Văn Bông (tổ 35, ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) cũng vừa được Ban Đại diện Hội NCT tỉnh trao con bò giống trị giá 15 triệu đồng. Ông Bông rất xúc động khi nhận được sự quan tâm, an ủi, hỗ trợ từ Ban Đại diện Hội NCT tỉnh.

Ngoài hộ bà Nhung, ông Bông, trong tháng 3 này, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh còn trao bò sinh sản (trị giá 15 triệu đồng/con/hộ) cho 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ, huyện Châu Đức, huyện Long Điền. Đồng thời, trao sinh kế là xe nước mía, máy rửa xe cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Côn Đảo (trị giá 7,5 triệu đồng/hộ).

Đời sống ngày càng được nâng cao

Theo ông Phạm Văn Hào, Phó trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, hình thức hỗ trợ “trao cần câu” được các cấp Hội NCT trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua. Ban Đại diện Hội NCT tỉnh cũng đã trao tặng 1 căn nhà đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng và hỗ trợ sửa chữa 17 căn nhà (từ 15-30 triệu đồng/căn) cho hội viên nghèo. 

Năm 2023, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh còn vận động nguồn lực từ các DN để tặng 6 con bò sinh sản cho hội viên. Bò giống sinh sản tốt, giúp những gia đình nghèo, khó khăn có điều kiện tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Phó trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Phạm Văn Hào cho biết, với sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành và xã hội, đời sống của NCT trong tỉnh ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần giúp các cụ sống vui, sống khỏe.

Thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống cho hội viên NCT. Trong đó, dự kiến, nhân Kỷ niệm Ngày truyền thống NCT Việt Nam 6/6, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh tặng 200 phần quà (500.000 đồng/người) cho hội viên nghèo, khó khăn. Đồng thời, vận động nguồn lực để sửa chữa nhà, xây nhà mới cho hội viên nghèo và thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất cho NCT ốm đau, bệnh tật.

Bài, ảnh: THI PHONG

;
.