.

Vững vàng nơi đầu sóng

Cập nhật: 19:28, 16/06/2025 (GMT+7)

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn nêu cao trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn nêu cao trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn nêu cao trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

Vùng 2 Hải quân quản lý vùng biển rộng trên 300 ngàn km2 từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Bạc Liêu. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao; có năng lực, sáng tạo; xứng đáng với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”-người chiến sĩ hải quân thời kỳ mới.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 cho biết, thời gian qua, Đảng bộ Vùng đã lãnh đạo cán bộ chiến sĩ duy trì mối đoàn kết, vượt mọi khó khăn, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là nắm chắc tình hình, tham mưu trúng, đúng, hiệu quả cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Thực hành xử trí đúng các tình huống trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển được phân công; đồng thời bảo vệ, bảo đảm an toàn hoạt động kinh tế biển, trong đó có hoạt động khai thác dầu khí.

“Ngoài chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong toàn Vùng được nâng cao, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”, Đại tá Đỗ Hồng Duyên thông tin.

Vùng 2 Hải quân phối hợp với các đơn vị liên quan trao tặng cờ Tổ quốc, tuyên truyền biển đảo cho ngư dân.
Vùng 2 Hải quân phối hợp với các đơn vị liên quan trao tặng cờ Tổ quốc, tuyên truyền biển đảo cho ngư dân.

Tập trung 3 khâu đột phá

Theo Đại tá Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân, tiếp nối và phát huy thành quả từ nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Vùng 2 Hải quân tập trung vào 3 khâu đột phá: đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong điều kiện mới; tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự.

Các khâu đột phá này gắn với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân, xây dựng Vùng 2 Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

“Để lãnh đạo toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhất là 3 khâu đột phá, Đảng bộ Vùng 2 xác định đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, sáng tạo, thích ứng với sự phát triển của thời đại công nghệ số”, Đại tá Trần Mạnh Chiến nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

 
.
.
.