Họp mặt ngư dân và tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Chủ Nhật, 29/01/2023, 10:56 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 29/1, huyện Long Điền tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà và tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt.
Các đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Tham dự chương trình có ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền; ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện và đại diện một số cơ quan, đơn vị, như: Chi cục Thủy sản tỉnh; Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị chấp pháp trên biển và 400 người (trong đó có 300 ngư dân các xã: Phước Tỉnh, Phước Hưng và thị trấn Long Hải).

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền tặng quà đến các ngư dân tại buổi họp mặt.
Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền tặng quà đến các ngư dân tại buổi họp mặt.

Năm 2022, huyện Long Điền đã tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền về tình hình biển, đảo, Nghị quyết 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá của ngư dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái pháp luật”; tuyên truyền, yêu cầu 1.177 tàu cá từ 15m trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; tổ chức cho 983 chủ tàu ký cam kết không đưa tàu xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép.

Huyện cũng đã thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý thông tin tàu cá để tiếp nhận thông tin tàu cá vi phạm; rà soát, lập danh sách để theo dõi 137 chủ tàu với 307 tàu cá có nguy cơ vi phạm các quy định IUU. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm bị xử lý.

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền (giữa) tặng quà, chúc chuyến biển đầu năm thuận lợi đến các ngư dân.
Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền tặng quà, chúc chuyến biển đầu năm thuận lợi đến các ngư dân.

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện chúc bà con chuyến biển đầu năm thuận lợi, có một năm thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy ghe. Đồng thời nhấn mạnh UBND huyện xem chống khai thác IUU là nhiệm vu ưu tiên cấp bách của địa phương cần tập trung, chỉ đạo thực hiện, do đó, đề nghị bà con ngư dân phối hợp với chính quyền địa phương để chấm dứt tình trạng vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Các tiết mục văn nghệ vui Xuân được tổ chức tại buổi họp mặt.
Các tiết mục văn nghệ vui Xuân được tổ chức tại buổi họp mặt.

Chương trình họp mặt còn có các tiết mục văn nghệ, giao lưu, bốc thăm trả lời câu hỏi; tặng quà ngư dân; tổ chức bữa cơm thân mật... qua đó, tạo không khí vui xuân cho bà con ngư dân trong dịp năm mới.

Tin, ảnh: MINH THANH-NHẬT LINH

 

;
.