.

51 ca cộng đồng được phát hiện và xử lý kịp thời

Cập nhật: 20:44, 03/11/2021 (GMT+7)

Ngày 3/11, toàn tỉnh ghi nhận 82 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 23 ca trong khu cách ly tập trung, 8 ca trong khu vực phong tỏa và 51 ca ngoài cộng đồng. Các ca mắc tập trung vào đối tượng nguy cơ cao như tài xế, công nhân KCN, công trình xây dựng, người đến từ tỉnh, thành có dịch.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người lao động tại công trình Dự án Tổ hợp căn hộ du lịch khách sạn trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Ảnh: HUYỀN TRANG
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người lao động tại công trình Dự án Tổ hợp căn hộ du lịch khách sạn trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Ảnh: HUYỀN TRANG

TX. Phú Mỹ ghi nhận 29 ca, gồm 8 ca trong khu cách ly tập trung, 22 ca ngoài cộng đồng. Trong số các ca cộng đồng có 2 ca là tài xế (1 người từ TP.Hồ Chí Minh, 1 người từ tỉnh Hưng Yên), được phát hiện tại các cơ sở y tế khi đến khai báo y tế. 1 ca ở phường Mỹ Xuân lên Bình Dương thăm vợ con, trở về và ra Phòng khám đa khoa (PKĐK) Vạn Thành Sài Gòn khai báo, làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 2 ca là mẹ con chị Đ. ở trọ tại KP. Phước Hưng, phường Mỹ Xuân, đều làm việc trong KCN. 1 ca tại phường Mỹ Xuân làm việc tại Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken. 1 ca ở TP. Hồ Chí Minh đến, phát hiện tại PKĐK Mỹ Xuân (cơ sở Tân Phước). 15 ca còn lại liên quan đến F0 đã được công bố trước đó.

TP. Vũng Tàu ghi nhận 30 ca, trong đó có 6 ca trong khu cách ly, 7 ca trong khu vực phong tỏa, 17 ca trong cộng đồng. Cụ thể: 8 ca cùng ở khu trọ tại khu phố 4, phường 10, trong đó anh H. là thợ hồ làm việc tại công trình siêu thị Ngầu ở cổng chào Bà Rịa, 3 ca là  người nhà gồm 2 con và mẹ anh H., 4 ca là người làm cùng và ở cùng dãy trọ với anh H. 3  ca được phát hiện tại khu phố 1, phường 11; 3 ca tại phường Rạch Dừa; 2 ca được phát hiện tại Bệnh viện Vũng Tàu; 1 ca ở phường Thắng Nhất là cảnh sát khu vực Công an phường 7.

TP. Bà Rịa ghi nhận 8 ca, trong đó 2 ca tại khu cách ly; 6 ca ngoài cộng đồng gồm: 2 ca ở ấp Bắc, xã Long Phước; 2 ca ở khu phố Hương Tân, phường Long Hương; 1 ca ở khu phố 2, phường Phước Trung; 1 ca ở ấp Đông, xã Hòa Long.

Huyện Đất Đỏ ghi nhận 6 ca, trong đó, 4 ca trong khu cách ly; 1 ca trong khu vực phong tỏa ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ; 1 ca ngoài cộng đồng là công nhân tại Công ty TNHH Dong In Entech Việt Nam, xã Long Tân.

Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 4 ca ngoài cộng đồng. Trong đó, 1 ca là tài xế đi từ vùng dịch Đồng Nai đến huyện Xuyên Mộc, được phát hiện tại Trạm Y tế xã Hòa Hội; 1 ca là sinh viên từ TP. Hồ Chí Minh, được phát hiện tại Trạm Y tế xã Bình Châu; 1 ca là công nhân Công ty thực phẩm Minh Long (TP. Hồ Chí Minh), được phát hiện tại Trạm Y tế xã Tân Lâm; 1 ca là bà Th. cùng chồng đi xe máy từ quận 12, TP. Hồ Chí Minh đến xã Bình Châu để làm thợ hồ tại công trường xây dựng dự án The Tropicana, được phát hiện tại Phòng khám đa khoa Sài Gòn, xã Phước Thuận.

Huyện Châu Đức ghi nhận 2 ca, trong đó, 1 ca tại khu cách ly; 1 ca ngoài cộng đồng là chị Tr. làm nghề buôn bán, ở trọ tại tổ 8, thôn Gio An, xã Suối Nghệ.

Huyện Long Điền ghi nhận 3 ca trong khu cách ly Trường TH Hoàng Văn Thụ.

Sau khi phát hiện các ca F0 ngoài cộng đồng nói trên, các địa phương đã kịp thời xử lý bằng các biện pháp: khoanh vùng dập dịch nhanh chóng; tiến hành truy vết 304 trường hợp F1 và 280 trường hợp F2; tổ chức cách ly, điều trị theo quy định; đồng thời phong tỏa các khu vực liên quan đến ca bệnh.

NGUYỄN THI

.
.
.