Sinh viên tỉnh BR-VT tình nguyện tham gia chống dịch

Thứ Bảy, 11/12/2021, 15:55 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11/12, Ban Thư ký Hội SV Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội SV Việt Nam tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023. Chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội SV Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN tỉnh tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Hội SV Việt Nam tỉnh cho các tập thể đó thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội SV Việt Nam tỉnh BR-VT lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.
Chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội SV Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Hội SV Việt Nam tỉnh cho các tập thể đó thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội SV Việt Nam tỉnh BR-VT lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Báo cáo quá trình hoạt động công tác Hội và phong trào SV nhiệm kỳ 2018-2023, anh Thôi Đại Việt, Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi - Trường học thông tin, toàn tỉnh có 5.357 SV của 4 trường ĐH, CĐ. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, SV các trường đã chuyển đổi mô hình hoạt động từ trực tiếp sang trực tuyến; thích ứng kịp thời trong tổ chức và triển khai các hoạt động của Hội.

Các phong trào “SV 5 tốt”, “SV tình nguyện” được triển khai từ cấp tỉnh đến cơ sở với nhiều mô hình, cách làm mới, như: chương trình “Dãy nhà trọ xanh” sơn sửa phòng trọ cho thanh niên công nhân; chương trình “Tết yêu thương” tại Trại giam Xuyên Mộc; chương trình “Bữa cơm cùng Mẹ” tại nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, Hội SV tỉnh đã thành lập 3 Đội hình SV tình nguyện (Đội truy vết, Đội giao hàng thanh niên và Đội trực chốt) với 120 SV để cùng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.

Dịp này, Ban Chấp hành Hội SV Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội SV Việt Nam tỉnh BR-VT lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.