.

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Cập nhật: 20:16, 29/12/2017 (GMT+7)
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017. Ảnh: PHÚC LƯU
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017. Ảnh: PHÚC LƯU

* Tổng kết công tác Dân vận năm 2017

Sáng 29-12, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết QCDC ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Ban Thường trực BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh cho biết, năm 2017, công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ tiếp tục được quan tâm thực hiện, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục hành chính. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Các cấp, ngành đã nhận và xử lý 4.013 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó 1.794 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết, đến nay đã giải quyết được 1.304 đơn thư (đạt 72,7%). Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc được hầu hết các DN trên địa bàn quan tâm triển khai thực hiện. Trong năm 2017, có 326 DN đã xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc, trong đó 319 DN đã tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, với 639 cuộc đối thoại đã được thực hiện. 412 DN tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018: Các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, DN phải trực tiếp lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ để gây rối, làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan Nhà nước các cấp với nhân dân theo quy định, thực hiện công tác tiếp dân đầy đủ, đúng định kỳ, giải quyết kịp thời và dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và DN trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, DN gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát cộng đồng…

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Yến đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong năm 2017, các cơ quan, đơn vị đã đăng ký xây dựng 1.520 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, trong đó đã và đang triển khai thực hiện 1.433 mô hình, điển hình, tăng 503 mô hình so với năm 2016. Trong năm, các Tổ Dân vận khu phố, thôn, ấp đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở đạt hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Qua đánh giá phân loại, có 546 Tổ Dân vận hoạt động tốt (chiếm 96,64%), 19 tổ hoạt động khá (chiếm 3,36%), không có tổ hoạt động trung bình, yếu.

Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận năm 2018: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; triển khai thực hiện nghiêm túc việc giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hiệu quả…

Tại hội nghị, 7 tập thể đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen và 5 tập thể, 11 cá nhân được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận năm 2017.

PHÚC LƯU - HẢI YẾN

.
.
.