.

Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Cập nhật: 13:55, 23/04/2024 (GMT+7)

Sáng 23/4, tại Hà Nội đã khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm".

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ngài Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào - Chủ tịch ASEAN 2024 dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ngài Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào - Chủ tịch ASEAN 2024 dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Gần 500 đại biểu tham dự, với sự hiện diện của ngài Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch ASEAN 2024; ngài Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN; các bộ trưởng, đại sứ, đại diện Chính phủ các nước ASEAN, các nước đối tác đối thoại, các tổ chức quốc tế.

Dự kiến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao sẽ có thông điệp ghi hình gửi tới Diễn đàn.

Diễn đàn cũng được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tạo khuôn khổ để các bên liên quan của khu vực và ngoài khu vực cùng đến tham gia cung cấp các ý tưởng, sáng kiến cho quá trình xây dựng tầm nhìn ASEAN đến năm 2045 và thực hiện tầm nhìn trong thời gian tới; đại diện cho tiếng nói và đóng góp của khu vực vào nỗ lực định hướng phát triển tương lai của thế giới thông qua Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hợp Quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới.

Trong phát biểu khai mạc diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, hoạch định tương lai khu vực đang trở nên cấp thiết giữa các xu hướng chiến lược của thế giới. “ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác, phát triển, là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến, liên kết ở khu vực, nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược gay gắt”, Thủ tướng nói.

Các đại biểu dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Các đại biểu dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây là diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến mới của Việt Nam trong nỗ lực tiếp tục góp phần định hình tương lai chung của ASEAN và khu vực, tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi như duy trì vai trò trung tâm của khối, thích ứng với sự thay đổi của khu vực và thế giới. Theo Thủ tướng, vai trò trọng tâm của ASEAN đang được thừa nhận rộng rãi, dù có lúc chưa thực sự hiệu quả. ASEAN là khối kinh tế lớn thứ năm thế giới, nhưng chênh lệch trình độ phát triển còn đáng kể, trong khi mức độ hợp tác, liên kết nội khối còn chưa thực sự bền chặt.

"”Những thực tế đó đòi hỏi ASEAN có tầm nhìn chiến lược, toàn diện, nâng cao sức chịu đựng và khả năng thích ứng, nắm bắt cơ hội, hóa giải thách thức, phát triển ổn định và bền vững”, Thủ tướng nhận định.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tham dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: HÀN GIANG
Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tham dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: HÀN GIANG

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng, sự bùng nổ của công nghệ mới mở ra nhiều cơ hội phát triển đột phá, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tụt hậu, nhất là với các nước đang phát triển và kém phát triển. Xu hướng phát triển bền vững, bao trùm và kinh tế số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn cũng tạo sức ép lớn, đòi hỏi các nước phải có tư duy, cách tiếp cận mới mang tính toàn cầu, toàn diện, toàn dân, vì lợi ích lâu dài.

Việt Nam luôn coi ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, an ninh, kinh tế, quốc phòng. Con đường phát triển của Việt Nam luôn gắn liền với ASEAN và đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng.

Thủ tướng khẳng định: “Việt Nam sẽ cùng các quốc gia thành viên, đối tác và bạn bè quốc tế chung tay viết tiếp câu chuyện thành công, mở ra tương lai, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới, lấy con người làm trung tâm, chủ thể cho phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

HÀN GIANG

 

 

.
.
.