Phổ biến pháp luật về an ninh an toàn hàng không

Thứ Sáu, 30/11/2018, 16:08 [GMT+7]
In bài này
.

(BR-VT) Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo an ninh và an toàn hàng không dân dụng, góp phần hạn chế tối đa số vụ vi phạm an ninh và an toàn hàng không, vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam và Cảng vụ Hàng không miền Nam tổ chức hội nghị “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh an toàn hàng không dân dụng” cho hơn 120 cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Tại hội nghị, đại diện Cục Hàng không Việt Nam đã tuyên truyền, phổ biến những nội dung: Các hành vi gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm soát máy bay của phi công, uy hiếp an toàn bay của máy bay như thả diều, flycam, máy bay điều khiển từ xa, chiếu đèn lade khi máy bay đang hạ thấp độ cao có thể gây nguy hiểm đến an toàn bay và tính mạng của hành khách trên máy bay và người dân dưới mặt đất…; Một số quy định của pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động bay và hoạt động của trang, thiết bị quản lý vùng trời, quản lý hoạt động bay;...

Bên cạnh đó, tại hội nghị, Cục Hàng không Việt Nam và Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Côn Đảo tham gia phương tiện giao thông bằng đường hàng không và sử dụng dịch vụ hàng không liên quan cùng chung tay xây dựng văn hóa an toàn hàng không, góp phần bảo đảm cho an toàn bay và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, an toàn của ngành hàng không dân dụng. 

Nhân dịp này, Cục Hàng không Việt Nam đã trao tặng 20 phần quà cho 20 em học sinh Côn Đảo có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

THÁI THỦY

 
;
.