TP. Vũng Tàu: Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra việc nhiều cây bông giấy bị cưa thân

Thứ Tư, 10/02/2021, 17:54 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 10/2, UBND TP. Vũng Tàu cho biết, các cơ quan chức năng của thành phố đang tiến hành điều tra vụ việc nhiều cây bông giấy bị cưa thân tại các dải phân cách khu vực đường Võ Nguyên Giáp (phường 12) và đường 2/9 (đoạn đi qua phường 12 và 11) TP. Vũng Tàu.

Bản tin có liên quan:

Một trụ bông giấy trên đường Võ Nguyên Giáp (phường 12, TP. Vũng Tàu) bị cưa thân, chiều 10/2.
Một trụ bông giấy trên đường Võ Nguyên Giáp (phường 12, TP. Vũng Tàu) bị cưa thân, ảnh chụp chiều 10/2.

Cụ thể, 18 trụ bông giấy hơn 15 tuổi được Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) trồng ở khu vực này nhằm tạo cảnh quan đẹp cho các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào TP Vũng Tàu. Mỗi cây bông giấy có chiều cao hơn 2m, đường kính thân cây hơn 10cm đã bị cắt đi 1 đoạn thân dài khoảng 1,5m. Một số trụ bị cưa trụi, nhiều cây đang vào mùa trổ bông trở nên chết héo.

Sự việc này được nhân viên UPC phát hiện vào đầu tháng 2/2021. Ngoài các cây bông giấy ở các khu vực nêu trên, hiện tượng này còn xảy ra nhiều lần trong tháng 1/2021 đối với những cây bàng Đài Loan tại khu tái định cư Long Sơn; một số cây trầu bà 4 năm tuổi được công ty trồng dưới gốc cây cọ dầu tại dải phân cách giữa đường 2/9, phường 8 cũng đã bị cắt trụi…

Trụ bông giấy trên đường 2/9 (đoạn đi qua phường 12, TP. Vũng Tàu) chết héo vì bị cưa một đoạn thân.
Trụ bông giấy trên đường 2/9 (đoạn đi qua phường 12, TP. Vũng Tàu) chết héo vì bị cưa một đoạn thân.

Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT chiều 10/2, ông Lê Huy Hữu Hiệp, Tổng Giám đốc UPC cho biết, những trụ bông giấy này được trồng từ năm 2004-2005. Hàng năm công ty đều chăm sóc, bón phân, cắt tỉa nên cây vẫn sinh trưởng tốt và ra bông đều. Với độ tuổi cây hơn 15 năm, những cây bông giấy này không chỉ mang tính thẩm mỹ cao, góp phần làm đẹp cho đô thị mà còn tạo điểm nhấn đặc trưng cho tuyến đường huyết mạch vào trung tâm, để lại ấn tượng đẹp cho người dân và du khách.

Những cây bông giấy góp phần làm đẹp cho đô thị, tạo điểm nhấn đặc trưng cho tuyến đường 2/9 dẫn vào trung tâm TP. Vũng Tàu.
Những cây bông giấy góp phần làm đẹp cho đô thị, tạo điểm nhấn đặc trưng cho tuyến đường 2/9 dẫn vào trung tâm TP. Vũng Tàu.

Về giải pháp khắc phục tình trạng này, ông Lê Huy Hữu Hiệp cho biết thêm: “Công ty đã bố trí người trông, giữ nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Vì kẻ gian lợi dụng nhiều thời điểm vắng vẻ, nhất là ban đêm để phá hoại và trộm đi những gốc cây quý. Công ty mong muốn cơ quan Công an sớm tìm ra thủ phạm; các cơ quan chức năng, báo chí, người dân cùng chung tay hỗ trợ, mạnh mẽ phê phán, lên án hành vi thiếu ý thức này”.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

;
.