Vườn quốc gia với hàng loạt cái 'nhất' ở Iceland

Thứ Sáu, 05/06/2020, 20:55 [GMT+7]
In bài này
.

Vườn quốc gia Vatnajökull là nơi có đỉnh núi cao nhất Iceland, dòng sông băng ngoài vòng Bắc Cực lớn nhất và thác nước mạnh nhất ở châu Âu.

Vườn quốc gia Vatnajokull của Iceland có diện tích hơn 1,4 triệu ha, chiếm đến 14% lãnh thổ Iceland. Nơi đây có tới 10 ngọn núi lửa và 8 sông băng, sở hữu tảng băng lớn nhất của vùng Iceland. Sự tác động lẫn nhau giữa các núi lửa và các khe nứt tạo ra những đồng bằng độc nhất, hệ thống sông, nhiều hẻm núi, các đồng bằng dung nham và quần thể động vật.

Đặc biệt Vườn quốc gia Vatnajokull là nơi có đỉnh núi cao nhất Iceland - núi Hvannadalshnjúkur (2.109m), dòng sông băng ngoài vòng Bắc Cực lớn nhất và thác nước mạnh nhất ở châu Âu.

Ngoài ra, đến với Vatnajokull, du khách có thể tham qua nhiều địa điểm nổi tiếng ở đây như hồ miệng núi lửa Askjia Caldera, ốc đảo Herdubreid, thác nước Dettifoss, hẻm núi băng Asbyrgi.

HÀ LINH

;
.