May mắn thoát chết khi cây sắt dài 1,5m xuyên qua cổ

Thứ Năm, 06/09/2018, 18:25 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 6-9, Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Chiêm (SN 1965, ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam) trong tình trạng nguy kịch. Ông Chiêm bị một cây sắt Φ 8, dài khoảng 1,5m xuyên thấu thành cổ bên phải. 

Bệnh nhân Nguyễn Chiêm đã ổn định sức khỏe sau ca mổ cấp cứu.
Bệnh nhân Nguyễn Chiêm đã ổn định sức khỏe sau ca mổ cấp cứu.

Bệnh nhân nhanh chóng được mổ cấp cứu. Các bác sĩ đã phải vất vả dùng kìm cộng lực cắt thanh sắt và lấy phần dị vật qua cổ. Qua 40 phút phẫu thuật, hiện ông Chiêm đã qua cơn nguy kịch.

Ông Chiêm làm phụ hồ tại một công trình nhà ở khu Á Châu (phường 2, TP.Vũng Tàu) khởi công từ tháng 3-2018. Sáng 6-9, trong lúc đang làm việc ở tầng trệt của tòa nhà, ông Chiêm bất ngờ bị cây sắt rơi từ trên cao xuống xuyên qua thành cổ. Các công nhân đang làm việc đã nhanh chóng đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.

Bác sĩ Đàm Quang Tùng - một trong hai bác sĩ thực hiện ca mổ cấp cứu, cho biết, bệnh nhân khá may mắn vì chỉ cần cây sắt lệch 0,5cm xuyên vào nơi tập trung các dây thần kinh thì có thể đã mất mạng.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.