5 ngư dân gặp nạn trên biển đã đưa vào cảng an toàn

Thứ Hai, 26/11/2018, 09:27 [GMT+7]
In bài này
.

Trước đó, khoảng 19 giờ 00 ngày 25-11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (PHTKCNHHKVIII) nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn khẩn cấp từ người nhà của 5 ngư dân bị kẹt trên các tàu cá BV 77373 TS, BV 7307 TS, BV 7467 TS, BV 8440 TS đang neo đậu tránh trú bão số 9 đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp vùng biển tỉnh BR-VT. Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9, thời tiết tại khu vực các tàu cá neo đậu có sóng to, gió lớn cấp 8-9 giật trên cấp 10, sóng cao 2-3m gây nguy hiểm cho các ngư dân nói trên.

Các ngư dân được đưa về bờ an toàn vào lúc 8 giờ 30 sáng 26-11.
Các ngư dân được đưa về bờ an toàn vào lúc 8 giờ 30 sáng 26-11.
Ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Trung tâm PHTKCNHH khu vực 3 trao quà của Cục Hàng hải Việt Nam cho các ngư dân gặp nạn.
Ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Trung tâm PHTKCNHH khu vực 3 trao quà của Cục Hàng hải Việt Nam cho các ngư dân gặp nạn.
Đưa các ngư dân mắc kẹt lên tàu SAR 413.
Đưa các ngư dân mắc kẹt lên tàu SAR 413.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc từ chính quyền địa phương và chủ tàu, Trung tâm PHTKCNHHKVIII đã điều động tàu SAR 413 đang thực hiện ứng trực bão số 9 tại khu vực Sao Mai - Bến Đình đến vị trí và hạ xuồng tiếp cận tàu cá cứu các ngư dân.

Đến 20 giờ 45 cùng ngày, các ngư dân gặp nạn gồm: Kiều Thành (SN 1962, quê Bình Thuận); Trần Văn Trọng (sinh năm 1975, quê Phú Yên); Lê Minh Tuấn (SN 1984), Trần Văn Cường (SN 1971), Lê Văn Hòa (1991) đều trú ở tỉnh BR-VT, được các nhân viên tàu SAR 413 chăm sóc y tế ban đầu và đưa vào Cảng Trung tâm PHTKCNHHKVII (phường 11, TP.Vũng Tàu).

NHân viên tàu SAR 413 chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân.
NHân viên tàu SAR 413 chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân.

Tin, ảnh: THÀNH HUY

;
.