Thanh niên tham gia phòng chống dịch COVID-19

Thứ Năm, 03/06/2021, 21:03 [GMT+7]
In bài này
.

*Ngày 3/6, Huyện đoàn Châu Đức tiếp tục bàn giao 65 máy sát khuẩn tay tự động cho các trạm y tế, các chợ dân sinh và trụ sở cơ quan huyện, nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sản phẩm này do anh Nguyễn Văn Lâm (thị trấn Ngãi Giao, hiện là SV Trường ĐH Nông-Lâm TP.Hồ Chí Minh) sáng chế. Máy gọn, nhẹ, dễ sử dụng, chi phí sản xuất rẻ (1 triệu đồng/chiếc) nên anh Nguyễn Trung Minh, Bí thư Huyện Đoàn đã đề xuất UBND huyện tăng cường đến các cơ quan, công sở, trường học, nơi có đông người dân, HS. Đến nay, Huyện Đoàn đã hoàn thành và bàn giao 169 máy sát khuẩn tay tự động đến các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế..., toàn bộ chi phí do UBND huyện đầu tư.

* Đoàn thanh niên các xã: Kim Long, Xà Bang, Láng Lớn, Quảng Thành (huyện Châu Đức) ngày 3/6 đã đồng loạt ra quân “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè” năm 2021. Theo đó, các ĐVTN phối hợp cấp tốc chuẩn bị 2.500 tấm kính chắn giọt bắn hỗ trợ cho 2 khu cách ly tập trung tại xã Suối Rao (huyện Châu Đức) và Trung đoàn Minh Đạm (huyện Long Điền). Toàn bộ chi phí thực hiện do các ĐVTN đóng góp và vận động mạnh thường quân tài trợ. Dự kiến sau khoảng 1 tuần, 2.500 tấm kính chắn giọt bắn sẽ hoàn thành và được trao tặng cho các lực lượng chống dịch tại 2 khu cách ly nói trên. Ngoài ra, Huyện Đoàn Châu Đức cũng phát động các tình nguyện viên làm 300 “tai giả đeo khẩu trang” để tặng cán bộ, chiến sỹ và người dân đang thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung tại Trường TH Trần Phú (xã Suối Rao).

* Ngày 3/6, Thành Đoàn Vũng Tàu đã bàn giao 100 tấm chắn giọt bắn, dung dịch rửa tay sát khuẩn và 20 khẩu trang cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu cách ly Trung đoàn Minh Đạm, huyện Long Điền. Theo anh Nguyễn Nhật Minh, Bí thư Thành Đoàn Vũng Tàu, hiện Thành Đoàn đang phát động đến các ĐVTN, Liên đội, tình nguyện viên trên toàn thành phố làm 10.000 tấm chắn giọt bắn, tiếp tục vận động các mạnh thường quân hỗ trợ mua dung dịch rửa tay sát khuẩn và khẩu trang để trao tặng đến đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện đến hết ngày 10/6.

MINH THANH

;
.