.

TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu bàn phương án sắp xếp tổ chức bộ máy

Cập nhật: 19:40, 16/06/2025 (GMT+7)

Sáng 16/6, tại TP.Hồ Chí Minh, UBND TP.Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị về sắp xếp tổ chức bộ máy sở, ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND  TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các ông: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và lãnh đạo các sở, ngành.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, TP.Hồ Chí Minh mới-hình thành trên cơ sở sắp xếp 3 địa phương-sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7, với diện tích hơn 6.772km², dân số hơn 14 triệu người, chính quyền địa phương 2 cấp gồm 168 xã, phường, đặc khu hành chính. Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện bộ máy, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết trước thời hạn 30/6.

Để đảm bảo tiến độ, yêu cầu về hợp nhất, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được diễn ra thông suốt, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh đề nghị lãnh đạo UBND 3 địa phương, các sở, ban, ngành thảo luận và thống nhất một số nội dung định hướng chung về sắp xếp đơn vị hành chính (tập trung vào sắp xếp khối chính quyền) của 3 địa phương; nghiên cứu, góp ý để khẩn trương hoàn thiện các đề án, sớm trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cho ý kiến kết luận. Sau đó, UBND TP.Hồ Chí Minh trình HĐND TP.Hồ Chí Minh thông qua nhằm kịp thời triển khai từ ngày 1/7. Sau ngày 1/7, cả hệ thống chính trị TP.Hồ Chí Minh đi vào hoạt động, vận hành thông suốt, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, góp phần xây dựng TP.Hồ Chí Minh phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới-Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

 NGÔ BÌNH

 
.
.
.