Công bố 63 gương mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021

Thứ Năm, 14/10/2021, 20:38 [GMT+7]
In bài này
.

* Ông Lê Văn Đạt (huyện Long Điền) được vinh danh

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa công bố danh sách 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021". 63 nông dân này được chia theo 6 nhóm. Trong đó, lĩnh vực chăn nuôi có 13 người; lĩnh vực trồng trọt 13 người; lĩnh vực trang trại tổng hợp 8 người; lĩnh vực thủy, hải sản 8 người; lĩnh vực sản xuất, chế biến dịch vụ nông nghiệp 15 người; lĩnh vực phát minh sáng kiến, có thành tích trong xây dựng nông thôn mới và Bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 người.

Ông Lê Văn Đạt (KP. Hải Hòa, TT. Long Điền, huyện Long Điền) là một trong 63 nông dân được vinh danh trong năm nay.
Ông Lê Văn Đạt (KP. Hải Hòa, TT. Long Điền, huyện Long Điền) là một trong 63 nông dân được vinh danh trong năm nay.

Tại BR-VT, ông Lê Văn Đạt (SN 1963, ở KP. Hải Hòa, TT. Long Điền, huyện Long Điền) là nông dân được vinh danh. Ông Lê Văn Đạt là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thủ công mỹ nghệ (mây, tre, lá, lục bình, nhựa giả mây, khung sắt…) với tổng doanh thu khoảng 38-45 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 25-30%/năm. Cơ sở của ông Đạt tạo việc làm 500-550 lao động thường xuyên và 700-800 lao động mùa vụ với mức thu nhập bình quân 5-7 triệu đồng/người/tháng. 

Ông Lê Văn Đạt cũng được vinh danh là nông dân tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn nhất trong 63 gương mặt trong năm nay.

Tin, ảnh: KIM HỒNG

;
.