.

Toàn tỉnh ghi nhận 49 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Cập nhật: 18:41, 02/11/2021 (GMT+7)

Tính từ 18 giờ ngày 1/10 đến 18 giờ ngày 2/11, BR-VT ghi nhận 65 ca mắc COVID-19 mới; trong đó có 49 ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng.

Trong số 49 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, có 19 ca tại TP.Vũng Tàu (2 ca ở phường 1; 2 ca ở phường 2; 3 ca trong một gia đình ở phường 11; 3 ca trong một gia đình ở phường 3; 2 ca ở phường thắng Tam; 1 ca ở phường Thắng Nhất; 1 ca ở phường 12; 1 ca đi từ TP. Hồ Chí Minh về, được phát hiện ở phường Thắng Tam; 3 ca là  công nhân giàn khoan, ở phường 9, 11 và Nguyễn An Ninh).

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm lần 3 trong vòng 7 ngày để sàng lọc F0 tại Dự án Tổ hợp căn hộ du lịch khách sạn tại 28 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu vào sáng 2/11. Ảnh: HUYỀN TRANG
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm lần 3 trong vòng 7 ngày để sàng lọc F0 tại Dự án Tổ hợp căn hộ du lịch khách sạn tại 28 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu vào sáng 2/11. Ảnh: HUYỀN TRANG

15 ca tại TX.Phú Mỹ (4 ca ở trọ tại phường Mỹ Xuân; 3 ca ở phường Hắc Dịch; 1 ca là nhân viên trong KCN Phú Mỹ I; 1 ca là nhân viên bốc xếp hàng hoá của Công ty Trường Giang, phường Phú Mỹ; 1 ca là giám sát Trạm cân Cảng Thị Vải; 1 ca đi từ Đồng Nai về và 1 ca đi từ Bình Dương về, cùng ngụ tại phường Mỹ Xuân; 1 ca là công nhân trong KCN Mỹ Xuân B1; 2 ca là công nhân trong KCN Phú Mỹ 3).

1 ca tại TP.Bà Rịa đi từ Bình Dương về, được phát hiện tại Phòng khám Đa khoa Thiên Ân; 11 ca tại ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ; 2 ca tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức; 1 ca đi từ TP.Hồ Chí Minh về, được phát hiện ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 4.701 ca. Trong ngày 2/11 có 21 bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện.

Hiện nay, các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh đã dần được khôi phục trở lại trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Tuy nhiên, các ca dương tính ghi nhận cộng đồng có xu hướng gia tăng trở lại, tập trung vào các đối tượng nguy cơ cao như tài xế, công nhân, người đến từ tỉnh, thành vùng dịch.

Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; nhất là phải luôn duy trì việc ứng trực phòng chống dịch 24/24 giờ, sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng, các công trình xây dựng, các khu vực thường xuyên tập trung đông người; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

MINH THIÊN

 

.
.
.