Những cây bàng di sản ở Côn Đảo

Thứ Bảy, 30/07/2022, 21:52 [GMT+7]
In bài này
.

Côn Đảo có nhiều cây bàng cổ thụ với 60 cây có tuổi thọ từ 130-150 tuổi, được xếp vào hàng cây “Di sản Việt Nam”. Bàng Côn Đảo thuộc loại giống cây rừng, lá, quả to hơn bàng nơi khác. Cây bàng ở đảo cao sừng sững, gốc to hai ba người ôm không xuể. Ngày xưa, người ta trồng bàng để chắn gió, bão, bảo vệ đảo. Không những thế, cây bàng còn là sự song hành với lịch sử đẫm nước mắt của “địa ngục trần gian” với biết bao đau thương, mất mát.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu ghi lại về những cây bàng được vinh danh cây “Di sản Việt Nam”.

Nổi bật nhất là hai bàng di sản Việt Nam tại đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo là hai cây bàng cổ thụ có thân rất to, đứng sừng sững đối diện cầu tàu 914 lịch sử.

Nổi bật nhất là hai bàng di sản Việt Nam tại đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo là hai cây bàng cổ thụ có thân rất to, đứng sừng sững đối diện cầu tàu 914 lịch sử.

Di tích trại Phú Hải (thuộc hệ thống nhà tù Côn Đảo) là nơi có 8 cây bàng di sản ở trong quần thể 60 cây di sản ở Côn Đảo được Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận

Di tích trại Phú Hải (thuộc hệ thống nhà tù Côn Đảo) là nơi có 8 cây bàng di sản ở trong quần thể 60 cây di sản ở Côn Đảo được Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận.

Những cây bàng di sản đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử: sự đàn áp dã man của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như tinh thần trung kiên, bất khuất của người tù Côn Đảo yêu nước và cả những giây phút trào nước mắt hạnh phúc trong ngày Côn Đảo được giải phóng.
Những cây bàng di sản đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử: sự đàn áp dã man của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như tinh thần trung kiên, bất khuất của người tù Côn Đảo yêu nước và cả những giây phút trào nước mắt hạnh phúc trong ngày Côn Đảo được giải phóng.
Những cây bàng di sản rất đỗi thiêng liêng đối với các chiến sĩ cách mạng bị giam tù ở trại Phú Hải. Nó tiếp thêm sức mạnh cho những con người yêu nước thực hiện lí tưởng cách mạng cao đẹp. Theo những cựu tù Côn Đảo cho biết, mỗi lần được cai ngục cho ra ngoài, người tù nào cũng tìm cách hái lá bàng non và cả lá bàng xanh, nhặt trái bàng lén giấu trong người, ngậm trong miệng vào phòng giam chia cho đồng đội cùng ăn. Lá bàng, quả bàng đối với người tù Côn Đảo như rau xanh, thực phẩm giúp chống chọi với cơn đói...
Những cây bàng di sản rất đỗi thiêng liêng đối với các chiến sĩ cách mạng bị giam tù ở trại Phú Hải. Nó tiếp thêm sức mạnh cho những con người yêu nước thực hiện lí tưởng cách mạng cao đẹp. Theo những cựu tù Côn Đảo cho biết, mỗi lần được cai ngục cho ra ngoài, người tù nào cũng tìm cách hái lá bàng non và cả lá bàng xanh, nhặt trái bàng lén giấu trong người, ngậm trong miệng vào phòng giam chia cho đồng đội cùng ăn. Lá bàng, quả bàng đối với người tù Côn Đảo như rau xanh, thực phẩm giúp chống chọi với cơn đói...
Mùa cây bàng thay lá được những chiến sĩ cách mạng ghi dấu năm tháng trôi qua chốn địa ngục trần gian giữa biển khơi. Cây bàng di sản trở thành biểu tượng tinh thần của người dân Côn Đảo nói riêng, người dân cả nước nói chung. Côn Đảo hôm nay đổi thay và cây bàng lại chứng kiến màu áo mới ấy.

Mùa cây bàng thay lá được những chiến sĩ cách mạng ghi dấu năm tháng trôi qua chốn địa ngục trần gian giữa biển khơi. Cây bàng di sản trở thành biểu tượng tinh thần của người dân Côn Đảo nói riêng, người dân cả nước nói chung. Côn Đảo hôm nay đổi thay và cây bàng lại chứng kiến màu áo mới ấy.

Không những thế, lá bàng còn giúp vết thương trên người chiến sĩ bớt mưng mủ do bọn thực dân, đế quốc, tay sai gây ra. Đặc biệt, cây bàng còn làm nhiệm vụ của một bưu tá, truyền và nhận thông tin. Lá bàng khô được người chiến sĩ đốt để làm mực, truyền tin cho nhau. Gốc của cây bàng có nhiều ngóc ngách như những hộp thư liên lạc bí mật được chiến sĩ làm nơi cất giấu thư từ.

Di tích trại Phú Hải (thuộc hệ thống nhà tù Côn Đảo) là nơi có 8 cây bàng di sản ở trong quần thể 60 cây di sản ở Côn Đảo được Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận.

Di tích trại Phú Hải (thuộc hệ thống nhà tù Côn Đảo) là nơi có 8 cây bàng di sản ở trong quần thể 60 cây di sản ở Côn Đảo được Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận.

Thực hiện: HUYẾN TRANG

;
.