Sẽ khắc phục tình trạng ngập úng tại ấp Hồ Tràm

Chủ Nhật, 16/10/2022, 18:58 [GMT+7]
In bài này
.

Trước tình trạng ngập úng cục bộ tại Tỉnh lộ 328, ấp Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc), làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, chính quyền địa phương sẽ đầu tư xây dựng mương thoát nước và nâng cấp mặt đường nhằm giải quyết dứt điểm.

Tỉnh lộ 328, đoạn gần nhà thờ Hồ Tràm, xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc)  thường xuyên ngập úng.
Tỉnh lộ 328, đoạn gần nhà thờ Hồ Tràm, xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) thường xuyên ngập úng.

Ngập kéo dài nhiều ngày

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, tình trạng đường ngập nước sâu cả mét, kéo dài hơn 100 mét tại Tỉnh lộ 328, nhất là đoạn gần nhà thờ Hồ Tràm, thuộc ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận diễn ra hơn 1 tuần nay. Có mặt tại đây chiều 13/10, phóng viên ghi nhận đoạn đường này đã biến thành... sông. Nhiều phương tiện lưu thông qua đây liên tục sụp ổ gà và chết máy. Xe ô tô, xe tải chạy qua đoạn đường tạo thành những đợt sóng lớn, khiến người đi xe máy gặp khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, bán tạp hóa nhiều năm trên đoạn đường này cho biết: “Nước ngập mấy ngày không thoát được. Ô tô đi qua là nước tràn vào nhà, làm hư hỏng cả hàng hóa”.

Cũng thường đi làm qua đây, anh Đặng Hoàng Phúc (ngụ xã Phước Thuận) cho hay, trước đây, đoạn đường này có bị ngập nhưng nhẹ hơn, còn mấy ngày nay ngập rất sâu, có lần anh không chú ý bị lọt ổ gà té ướt hết người.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận cho biết, những ngày gần đây tình trạng ngập úng tại đoạn đường trên ngày càng nặng. Địa phương đã thuê xe cuốc và nhân lực đến khai thông dòng chảy, mở mương thoát nước, xử lý tình trạng ngập tạm thời.

Cần ổn định đời sống người dân

Qua khảo sát thực tế tại các khu vực ngập úng trong những ngày qua, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng ngập úng này. “Việc gì thuộc thẩm quyền của huyện thì xử lý ngay, những vấn đề vượt thẩm quyền, UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ. Trước mắt cần bảo đảm ổn định đời sống người dân bằng cách khơi thông dòng chảy, đồng thời vận động người dân hợp tác hỗ trợ cùng chính quyền trong xử lý chống ngập”, bà Lê Thị Trang Đài nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Xuyên Mộc, do mưa nhiều, cộng với việc nhiều công trình san lấp mặt bằng làm chặn dòng chảy hoặc công trình thoát nước bị hư hỏng dẫn đến nước thoát không kịp, gây ngập úng cục bộ. Khu vực Hồ Tràm trước đây là vùng trũng ngập nước, là nơi tụ thủy của khoảng 5.000 ha rừng từ khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu đổ ra. Các kênh lạch nhỏ thoát nước tại khu vực này đã bị chặn trong quá trình san lấp xây dựng công trình của người dân là những nguyên nhân chính gây ngập. 

Ngoài ra, khu vực Hồ Tràm còn nhiều điểm xảy ra tình trạng ngập úng, gây mất an toàn giao thông. Chẳng hạn, khu vực ngã tư Hồ Tràm có mặt đường tương đối thấp, mương thoát nước hiện trạng nhỏ, cộng với việc người dân san lấp công trình ngang dòng gây ngập cục bộ mỗi khi mưa lớn. Tuyến đường Gò Cà-Hồ Tràm (đường ODA) và nhiều tuyến đường tại ấp Hồ Tràm cũng xảy ra tình trạng ngập úng khi có mưa. Nền, mặt đường hư hỏng nặng, nước hai bên đường bị ứ đọng thành ao, gây khó khăn, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt người dân.

Qua khảo sát, Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Xuyên Mộc đề xuất đầu tư xây dựng mương thoát nước tại các đoạn đường ngập úng. Cụ thể, sẽ xây dựng mương thoát nước dọc tuyến giao thông nông thôn bên hông giáo xứ Hồ Tràm với chiều dài khoảng 400m, rộng 1,4m. Đối với tuyến đường Gò Cà-Hồ Tràm và một số đoạn đường ngập úng khác, huyện sẽ xây dựng hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường để chống ngập.

Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc Lê Thị Trang Đài đã chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch rà soát kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí dự phòng, tham mưu UBND huyện bố trí vốn đầu tư theo quy định để công trình sớm được triển khai.

UBND huyện Xuyên Mộc cũng chấp thuận chủ trương xây dựng mương thoát nước và nâng cấp đường cho khu vực Hồ Tràm và giao UBND xã Phước Thuận làm chủ đầu tư các công trình, phối hợp cùng đơn vị liên quan khẩn trương triển khai.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN

;
.